.

Văn học nghệ thuật hướng tới các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2014

Thứ Năm, 16/01/2014, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật trong năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

 

Các Hội viên đạt thành tích trong sáng tác và các hoạt động phong trào năm 2013 được tặng giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật
Các hội viên đạt thành tích trong sáng tác và các hoạt động phong trào năm 2013 được tặng giấy khen của Hội Văn học Nghệ thuật.

Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh nhà đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức trang trọng, mang lại hiệu quả tích cực, tạo dấu ấn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật, như: Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Tuổi trẻ và Tổ quốc", triển lãm Ảnh nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới... Hoạt động chuyên môn được nâng cao về chất lượng, đa dạng hoá về hình thức thực hiện. Kết thúc hai trại viết dành cho các cây viết trẻ (từ 13 đến 35 tuổi) và hội viên, nhiều tác phẩm chất lượng cao được hoàn thành. Các trại sáng tác, chuyến thực tế và triển lãm được Hội hỗ trợ triển khai tại một số địa phương, như: Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Trạch...

Nhiều hội viên đã đạt được thành tích cao tại các cuộc thi, cuộc triển lãm, gồm: hoạ sĩ Nguyễn Lương Sáng đạt giải B với tác phẩm "Người trong cuộc" tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung tại Nghệ An; tác giả Lê Anh Phong đạt giải A về thơ với tác phẩm "Rừng cao su thay màu lá"; tác giả Kim Cương đạt giải B với bút ký "Lệ Ninh xanh" trong cuộc thi viết của ngành cao su Việt Nam; nhạc sĩ Dương Viết Chiến, Hoàng Sông Hương, Lê Đức Trí đạt giải A cho thể loại ca khúc, nhạc sĩ Dương Nguyệt Ánh đạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc khu vực Bắc miền Trung tại Hà Tĩnh... Trong năm này, có 7 tập văn xuôi và các tập thơ, sưu tầm nghiên cứu được xuất bản, được bạn đọc đón nhận với những phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội còn bộc lộ mặt hạn chế, như: một số hoạt động kỷ niệm còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, hiệu quả xã hội chưa cao; việc lựa chọn thành viên tham gia các trại sáng tác chưa nghiêm túc; việc tìm kiếm tài năng trẻ cần định hướng lại...

Năm 2014, với trọng tâm là sự kiện kỷ niệm 410 hình thành tỉnh Quảng Bình, tỉnh ta đăng cai tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật các tỉnh Bắc miền Trung lần thứ XXI và Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, Hội sẽ chú trọng công tác mở trại sáng tác cho chuyên ngành Nhiếp ảnh, tăng cường tìm kiếm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, đẩy nhanh việc biên tập và in ấn tập sách "Thơ Quảng Bình 410 năm", khôi phục việc xét tặng thưởng hàng năm cho các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng, đẩy mạnh các công tác chuẩn bị cho đại hội...

Nhân dịp này, Hội đã tặng giấy khen cho 38 hội viên và 2 tập thể đạt thành tích trong sáng tác và các hoạt động phong trào năm 2013. Hội cũng kết nạp 4 hội viên mới thuộc phân hội Mỹ thuật.

Mai Nhân