.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Thứ Năm, 23/07/2015, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-7, tại thành phố Đồng Hới, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tại hội nghị đã nêu rõ: trong 6 tháng đầu năm 2015, các tỉnh trong Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước; công tác tham gia xây dựng pháp luật có chất lượng; hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên, nội dung phong phú, thiết thực; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã hướng đến các đối tượng có nhu cầu…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, toàn Cụm đã phát triển được 247 hội viên, tư vấn pháp luật cho hơn 4.000 trường hợp, trợ giúp pháp lý cho gần 5.000 lượt người…

Tuy nhiên, phong trào thi đua của Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: chưa tập hợp được đông đảo lực lượng cho công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động của Cụm 6 tháng cuối năm 2015, trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cụm; tham gia vào các công việc xây dựng Đảng, chính quyền, các hoạt động tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được xây dựng theo kế hoạch của đề án “xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016”…

Ngọc Hải