.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 22/07/2015, 19:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-7, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 209 đại biểu là đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 6.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trong bối cảnh có những thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13%; sản lượng lương thực đạt 50.000 tấn/năm (nghị quyết 49.000 tấn); thu ngân sách trên địa bàn đạt 62 tỷ đồng/năm (tăng bình quân 10,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,8%/năm...

Trong nông nghiệp, diện tích các loại cây trồng không ngừng được mở rộng, cây lương thực đạt 9.400ha, tăng 1.070ha. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã hình thành vùng chuyên canh lúa, ngô, cây rau màu và cây thực phẩm…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đạt trên 2.144 tỷ đồng; trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1.091 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1.053 tỷ đồng. Xã Lương Ninh đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, các địa phương còn lại bình quân hoàn thành 13 tiêu chí, phấn đấu năm 2015 thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được phát huy. Giáo dục-đào tạo phát triển toàn diện cả về mạng lưới trường lớp, số lượng và chất lượng. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Trong 5 năm qua đã đào tạo nghề cho 4.820 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 36% (tăng 11% so với đầu nhiệm kỳ). Hàng năm giải quyết việc làm trên 3.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,1% năm 2010 xuống còn 4,6%...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm thường xuyên. Đã kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức Đảng, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... 5 năm qua, đã có 936 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng (trong đó có 33 đảng viên là người dân tộc Vân Kiều). Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 67,6% (theo tiêu chí mới), số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 86%...

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác dân vận của Đảng từ huyện đến cơ sở được tăng cường, có nhiều đổi mới, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng ở cơ sở, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số hạn chế cần được khắc phục, đó là, kinh tế mặc dù tăng trưởng khá, nhưng chưa vững chắc; nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao nhưng chậm được phổ biến, nhân rộng; hoạt động thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững, các sản phẩm chưa tạo được thương hiệu; huy động nội lực trong nhân dân, liên doanh, liên kết, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài còn hạn chế... Lợi thế về diện tích mặt nước, hệ thống sông, đầm phá, vùng cát ven biển, vùng gò đồi phía tây của huyện tuy đã được khai thác nhưng hiệu quả chưa cao...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần phân tích thật kỹ, thật sâu sắc từng vấn đề, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó bàn định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới...

Trong buổi khai mạc, các đại biểu dự Đại hội cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 23-7.

Hương Trà