.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến về các nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới

Thứ Ba, 21/07/2015, 14:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 21-7, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến vào những nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ; thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới và tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Hới.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới đã trình bày tình hình Đại hội các Đảng bộ, chi bộ đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015; đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Đồng Hới, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị cho Đại hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới mang chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm du lịch Quốc gia”.

Hội nghị đã tiếp nhận ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vào những nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới. Chủ đề của dự thảo báo cáo cơ bản ngắn gọn, súc tích nhưng cần nghiên cứu kỹ về cụm từ “trở thành điểm du lịch Quốc gia”, vì hiện tại thành phố Đồng Hới đã là một thành phố du lịch quan trọng ở khu vực duyên hải miền Trung.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí và thống nhất cao với dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020... Đánh giá ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ khoa học, không quá dài, dám nhìn thẳng vào thực tế; 4 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cần củng cố, phát huy; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tiếp tục cho ý kiến về chủ đề Đại hội. Nhất trí cho Đảng bộ thành phố truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên sóng QBTV…

Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8-2015.

T.Long