.

Minh Hóa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT huyện và 25 năm ngày tái lập huyện

Thứ Năm, 02/07/2015, 21:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối 30-6, huyện Minh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT huyện (10-7-1945 - 10-7-2015) và 25 năm ngày tái lập huyện (1-7-1990 - 1-7-2015). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Cao Văn Định, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ…

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hoá
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hoá.

Sau khi được thành lập, LLVT huyện Minh Hóa đã không ngừng lớn mạnh cả số lượng và chất lượng. Toàn huyện có trên 14.000 gia đình tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, LLVT và nhân dân huyện Minh Hóa đã phối hợp, tổ chức đánh 50 trận, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, bắn cháy nhiều máy bay.

Toàn huyện có 556 liệt sĩ, 345 thương binh, 288 bệnh binh, 17 gia đình có 2 con, em là liệt sĩ. Ghi nhận những chiến công, những thành tích đặc biệt xuất sắc trên, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân huyện Minh Hoá; 13 đơn vị trong huyện được tuyên dương Anh hùng LLVTND; 3 cá nhân được phong Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND; 20 bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Ngày mới thành lập, Minh Hóa có tới 45% hộ gia đình thiếu ăn trong vòng 5 tháng/năm. Qua 25 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay, kinh tế của huyện luôn phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao (trung bình 9,6%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách trên địa bàn năm 2014 tăng gấp nhiều lần so với năm 1990. Sản xuất nông nghiệp từng bước được chuyển đổi theo hướng hàng hoá. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn 30a theo hướng: tập trung, chất lượng, hiệu quả và hướng tới tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững.

Hệ thống giao thông được đầu tư và đã có nhiều công trình được đưa vào sử dụng như: đường Hồ Chí Minh, đường vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 12A và hàng chục tuyến đường liên xã. Văn hóa-xã hội có chuyển biến mạnh mẽ và đạt những thành tựu quan trọng, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, phát triển. Mạng lưới trường lớp đã phủ khắp, khang trang, sạch đẹp, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, Minh Hóa cơ bản đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng đói đứt bữa, đói giáp hạt, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân giảm từ 7-9% mỗi năm (hiện chỉ còn trên 28%). Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững…

Công tác xây dựng và phát triển Đảng được quan tâm thường xuyên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Bình quân hàng năm tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 55%; tổ chức cơ sở Đảng yếu kém giảm dần… Với những thành tích trên, nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Minh Hoá vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu đạt được của LLVT huyện trong cả chặng đường và sự phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân toàn huyện trong suốt 25 năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thời gian tới, Minh Hóa phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát huy hết thế mạnh của địa phương, ưu tiên cho công tác xóa đói giảm nghèo. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, nhất là cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cũng trong dịp này, Minh Hóa đã tổ chức đêm diễn văn nghệ chào mừng 70 năm ngày thành lập LLVT huyện, 25 năm ngày tái lập huyện và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xuân Vương