.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm, 23/07/2015, 14:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 23-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN và đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã viếng và đặt vòng hoa tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch).

BBBB
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN và đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã viếng và đặt vòng hoa tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại lễ viếng, về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và huyện Quảng Trạch.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên phần mộ Đại tướng.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ca ngợi công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng chí hứa trước anh linh Đại tướng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng cường và giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đại tướng lúc sinh thời.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ khu mộ Đại tướng.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau lễ viếng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã trò chuyện và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng.

Phan Hòa-Ngọc Mai