.

Quảng Ninh kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện

Thứ Hai, 29/06/2015, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-6, huyện Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện (1-7-1990 - 1-7-2015). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; lãnh đạo huyện Quảng Ninh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, TP Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, huyện kết nghĩa Gio Linh (Quảng Trị); Hội đồng hương Quảng Ninh tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội và Đà Nẵng.

>> Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Chú trọng đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cách đây 25 năm, ngày 1-6-1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 190/QĐ-HĐBT chia tách huyện Lệ Ninh thành hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngày 1-7-1990, huyện Quảng Ninh chính thức được tái lập. Từ những ngày đầu còn bộn bề khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh với khẩu hiệu: “Đoàn kết-Đổi mới-Tiến lên”, xây dựng 8 cốt vật chất “đồng-đồi-điện-đường-xưởng-trường-trạm-chợ” gắn với xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh với 8 cốt chính trị “huyện-xã-thôn-chi bộ-hộ-hợp-hội-đoàn”  đã tạo ra sức mạnh tổng hợp giúp Quảng Ninh ổn định và phát triển.

Sau 25 năm tái lập, Quảng Ninh đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh... Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 13%. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng từ xuất phát điểm thấp, đến năm 2015 tăng 22%; giá trị dịch vụ tăng 12%; sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 4,2%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: công nghiệp-xây dựng chiếm 39%; nông-lâm-ngư nghiệp 35%; thương mại, dịch vụ 26%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 62,59 tỷ đồng, tăng bình quân 10,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm.

Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội luôn được quan tâm; quốc phòng-an ninh duy trì; trật tự an toàn xã hội giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả khả quan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe đến các thế hệ lãnh đạo và nhân dân huyện Quảng Ninh; ghi nhận những kết quả đạt được hết sức to lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện qua chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới huyện Quảng Ninh cần tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững; xây dựng, quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chuyển đổi tốt các mô hình trong nông nghiệp, nông thôn; tận dụng lợi thế gần TP Đồng Hới để xây dựng, phát triển hệ thống ngành nghề, dịch vụ phục vụ du lịch đang là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng và những thành tựu đạt được trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Ninh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh vững mạnh, hòa nhịp cùng tỉnh Quảng Bình và cả nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Trước đó, tối 26-6, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện, huyện Quảng Ninh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ cán bộ, nhân dân trong toàn huyện. Chương trình có sự góp mặt của Đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình; các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng đến từ Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Đại biểu lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Chương trình nghệ thuật chào mừng 25 năm ngày tái lập huyện Quảng Ninh được tổ chức vào đêm 26-6
Chương trình nghệ thuật chào mừng 25 năm ngày tái lập huyện Quảng Ninh được tổ chức vào đêm 26-6.
Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân, Họa sỹ Lê Duy Ứng trao tặng bức tranh cho Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Ninh tại lễ kỷ niệm
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân, họa sỹ Lê Duy Ứng trao tặng bức tranh cho Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Ninh tại lễ kỷ niệm.

T.Long