.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải

Chủ Nhật, 14/06/2015, 20:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 13-6, Sở Giao thông vận tải tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước và dân vận khéo giai đoạn 2010-2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Văn  Tuân, Ủy viên TVTU, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành GTVT
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải.
5 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải đã khắc phục khó khăn, đồng sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.
 
Các đơn vị kinh doanh vận tải, mạng lưới các tuyến vận tải, hệ thống bến xe, trạm dừng nghỉ đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.
 
Tính đến nay, toàn tỉnh có 729 xe ô tô chở khách; 6.536 xe ô tô vận tải hàng hóa các loại đang hoạt động; 85 tuyến cố định; 2 tuyến xe buýt; 1.612 phương tiện thủy nội địa; 280 phương tiện tham gia vận tải khách du lịch và 23 thuyền vận tải khách ngang sông. Công tác đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và sát hạch cấp phép lái xe, chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa được chú trọng…
 
Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được đẩy mạnh: hoàn thành và đưa vào sử dụng  170,7km đường và 22 cầu/2.621m; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư gồm: đường trục chính đông-tây phía nam Đồng Hới, nối cầu Nhật Lệ 2 với đường Hồ Chí Minh nhánh đông; đường F325 đi nông trường Việt Trung; đường nối từ quốc lộ 12A đến khu căn cứ quân sự Khe Rôn (Kim Hóa, Tuyên Hóa)… Trong 5 năm qua, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông do Sở quản lý đạt 5.004 tỷ đồng, tăng 331% so với giai đoạn 2005-2009.
 
Trong phong trào dân vận khéo, công tác vận động luôn được cấp ủy đảng, các đơn vị trong ngành chỉ đạo thường xuyên, liên tục và coi đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Nhờ đó, phong trào đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức ngành Giao thông vận tải đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào dân vận khéo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành Giao thông vận tải đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ, khắc phục các hạn chế, kịp thời bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…, từ đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Nhân dịp này, ngành Giao thông vận tải đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.
 
Thanh Hải