.

5 cầu thủ Malaysia bị treo giò suốt đời vì dàn xếp tỉ số

Thứ Ba, 24/12/2013, 08:49 [GMT+7]

Nhà chức trách ở Malaysia vừa ban bố án phạt treo giò suốt đời đối với 5 cầu thủ và 3 quan chức vì hành vi dàn xếp tỉ số các trận đấu ở giải VĐQG nước này.

  Những tấm băng-rôn có nội dung phản đối nạn dàn xếp tỉ số trong làng bóng đá Malaysia
Những tấm băng-rôn có nội dung phản đối nạn dàn xếp tỉ số trong làng bóng đá Malaysia

Cả 8 nhân vật này đều là thành viên của Kuala Lumpur, đội bóng đang thi đấu ở Premier League – giải đấu xếp hạng 2 trong hệ thống thi đấu ở Malaysia.

Cụ thể, HLV người Slovakia - Stanislav Lieskovsky, trợ lý HLV Rosli Omar và một lãnh đạo đội có tên Shaari Jani đã bị kết án. 5 cầu thủ của đội bóng này cũng “dính chàm” là các hậu vệ Jeremy Danker, Hafizi Roslee, Fadhulah Yunsiar, tiền vệ Khairul Anuar và thủ môn Phoo Kai Lun.

Malaysia được cho là một trong những quốc gia ở châu Á có hoạt động cá cược bất hợp pháp diễn ra mạnh mẽ nhất. Trong thời gian vừa qua đã có nhiều vụ dàn xếp tỉ số tại đây bị phanh phui làm chấn động làng túc cầu thế giới. Hồi tháng 5/2012, các khán giả Malaysia đã tỏ rõ sự phẫn nộ trước vấn nạn này bằng việc treo 2 tấm băng-rôn có dòng chữ “cá độ bị phát hiện” và “nhà cái 5-0 người hâm mộ” trong một trận đấu.

LĐBĐ Malaysia hiện đang có kế hoạch thuê Sportradar, một công ty đến từ Thụy Sỹ chuyên phát hiện các trận đấu “có mùi” nhằm bài trừ vấn nạn dàn xếp tỉ số. Mới đây nhất, Sportradar đã phanh phui một vụ dàn xếp ở Australia khiến 4 cầu thủ và 1 quan chức tại đây bị FIFA trừng phạt.

Kuala Lumpur hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League Malaysia mùa này với 14 điểm/22 trận (có 12 đội tham gia và 2 suất xuống hạng). Họ đã thua tất cả 5 trận đấu gần nhất.

Theo Bongdaplus.vn