.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15-10-1945 - 15-10-2015) và Chào mừng LLVT tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2:

Phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Thứ Sáu, 02/10/2015, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chiến khu 4 gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4 anh hùng.

Ra đời trên dải đất “địa linh, nhân kiệt”, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống quê hương Thanh-Nghệ-Tĩnh anh hùng,  Bình-Trị-Thiên bất khuất, kề vai sát cánh cùng nhân dân lập nên những kỳ tích hào hùng, đi vào lịch sử dân tộc với những chiến công chói lọi.

Chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân Khu 4 với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho, quân dân Bình-Trị-Thiên bền gan vững chí, khắc phục mọi khó khăn, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Từ những đội du kích nhỏ bé trong Cách mạng Tháng Tám đã tiến lên xây dựng ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, vừa chủ động đánh địch trên địa bàn Quân khu, vừa phối hợp có hiệu quả trong thế trận tiến công chung của cả nước.

Quân và dân Thanh-Nghệ-Tĩnh từng bước xây dựng hậu phương mạnh về chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, làm cơ sở vững chắc để chi viện cho các chiến trường, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Khu 4 là tuyến đầu chống Mỹ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng một lúc thực hiện 4 nhiệm vụ trên 3 chiến trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân Khu 4, già, trẻ, gái, trai, trong vùng tạm bị địch chiếm cũng như ở vùng tự do, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cũng như dân quân du kích, đã phát huy lòng yêu nước thiết tha, ý chí quyết chiến và quyết thắng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vì cả nước, cùng cả nước hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ lịch sử.

Quân dân từ Thanh Hoá đến Vĩnh Linh vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu giỏi, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa mưu trí dũng cảm cùng với quân và dân miền Bắc đánh bại các cuộc leo thang phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, giữ vững huyết mạch giao thông giữa tiền tuyến và hậu phương, kịp thời cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường giành thắng lợi. Chính nơi đây đã ra đời nhiều phong trào cách mạng, nhiều khẩu hiệu hành động, là khởi nguồn cho không khí thi đua lập công của cả nước.

Trên quê hương Trị Thiên-Huế, nhân dân và lực lượng vũ trang đã kiên cường bám trụ, liên tục tiến công và nổi dậy, cùng các đơn vị bạn giành nhiều thắng lợi to lớn, làm thay đổi cục diện chiến trường, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cả Quân khu là một pháo đài, mỗi làng xã, mỗi đoạn đường, mỗi cánh đồng là một trận địa, toàn dân là chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 206.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 206.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc, Quân khu 4 là mảnh đất đầy máu lửa với những chiến công hiển hách, đã trở thành biểu trưng sáng ngời về trí thông minh, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm. Quân và dân Quân khu 4 luôn vì cả nước, với cả nước, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nước, vừa làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào và Campuchia, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tập trung củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Quân khu, nhất là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ngày một nâng cao. Sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, mà nền tảng là xây dựng cơ sở, xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu từng bước được tăng cường và đi vào chiều sâu.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chú trọng xây dựng, củng cố, cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của mọi lĩnh vực phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ động, kiên quyết làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, âm mưu gây bạo loạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nước bạn Lào.

Với những thành tích to lớn trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào thời kỳ mới, lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phát huy cao độ truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, nắm bắt thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung mọi nỗ lực xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng, của lực lượng vũ trang và các địa phương, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); triển khai và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X với ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mọi cấp, mọi ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Quân khu.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu đi vào chiều sâu, vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng, ý chí, niềm tin, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chủ động phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với thực tiễn chiến đấu, sát đối tượng tác chiến và điều kiện thực tế của Quân khu. Huấn luyện cho bộ đội có trình độ kỹ thuật, chiến thuật giỏi, có sức khoẻ tốt đáp ứng với yêu cầu chiến đấu gian khổ, dài ngày, cường độ cao. Chú trọng nâng cao trình độ năng lực tổ chức huấn luyện, chiến đấu của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Thường xuyên tổ chức luyện tập theo các phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường giáo dục và quản lý, tạo bước chuyển biến mới về xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hoá, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sỹ, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, quy chế, quy định của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ các cấp, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới.

Phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của các cơ quan, đơn vị, tích cực tăng gia, sản xuất góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ toàn diện với  nước Bạn Lào, xây dựng đường biên giới hai nước thực sự hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước. Trước những khó khăn, thách thức vẫn luôn kiên định, giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu trong suốt 70 năm qua là tài sản vô giá, là hành trang vô cùng quý báu; là nguồn cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra.

Tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh và các lực lượng tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4