.

Dùng rựa chém em ruột vì mâu thuẫn

Thứ Ba, 23/09/2014, 16:53 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 23-9, tại hội trường thôn Kim Nại, TAND huyện Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Trọng Đằng (SN 1972, trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh) về tội "cố ý gây thương tích".
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Ninh, vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 15-4-2014 tại nhà bà Nguyễn Thị Mỳ (mẹ ruột bị cáo), ở thôn Kim Nại, Lê Trọng Đằng và Lê Trọng Anh (em ruột bị cáo) có mâu thuẫn với nhau nên Đằng đã về nhà lấy 1 cây rựa sau đó quay lại nhà bà Mỳ chém một nhát vào cổ tay trái của Lê Trọng Anh rồi bỏ về nhà. Nhát chém mạnh khiến Anh bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế đến ngày 25-4.
Bị cáo Lê Trọng Đằng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Trọng Đằng trước vành móng ngựa.
Tại bản giám định y khoa của Trung tâm y khoa-Pháp y (Sở Y tế Quảng Bình) kết luận, vết thương của Lê Trọng Anh ở mặt sau cổ tay trái làm đứt hoàn toàn đầu dưới xương quay trái, đứt gân dạng dài, gân duỗi ngắn, gân duỗi dài ngón I, gân duỗi các ngón tay trái. Sức khỏe của Lê Trọng Anh giảm do thương tích gây nên hiện tại là 20%.
 
Được biết, sau khi gây án, Lê Trọng Đằng chưa có khoản bồi thường nào cho Lê Trọng Anh và Anh cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường cho mình.
 
Tại phiên tòa xét xử lưu động, xét thấy bị cáo Lê Trọng Đằng trước đây đã từng có tiền 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, bị phạt hành chính nhưng đến nay, bị cáo vẫn chưa chấp hành. Hành vi chém Lê Trọng Anh của bị cáo Lê Trọng Đằng mang tính chất côn đồ cần phải xử lý nghiêm để răn đe.
 
Tuy nhiên, bị cáo đã biết thành khẩn khai báo, sau khi bỏ trốn đã trở về đầu thú, bên cạnh đó, bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lê Trọng Đằng 24 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".
 
Đ.Nguyệt