.

Cẩn thận với "chiêu" lừa đảo tiêu thụ tiền giả

Thứ Tư, 10/09/2014, 16:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, trên địa bàn xã Nghĩa Ninh (TP Đồng Hới) xuất hiện một nhóm đối tượng sử dụng tiền giả để lừa mua hàng của người dân địa phương.

Nhóm đối tượng này (gồm 4 người đàn ông) vào nhà vợ chồng bà Lê Thị Vãn và ông Phan Văn Vượng (thôn 4, Nghĩa Ninh) hỏi mua cây huê trồng trước nhà. Sau khi trả giá 15 triệu đồng và được bà Vãn đồng ý bán, nhóm này tiến hành đào cây.

Tuy nhiên, trong lúc đếm và kiểm tra số tiền, con gái bà Vãn là chị Phan Thị Sao cùng một người bạn của chị thấy số tiền trên (gồm 30 tờ với mệnh giá 500.000 đồng) mỏng hơn bình thường, ngâm trong nước thấy màu bị lem, nghi là tiền giả nên đã hô hoán. Biết bị bại lộ, nhóm đối tượng này đã giật lại số tiền và bỏ chạy.  

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu trò rất tinh vi. Vì vậy, mọi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh bị "dính bẫy" dẫn đến "tiền mất tật mang".

P.V