.

Những "ẩn số" nào của du lịch năm 2014?

Thứ Sáu, 17/01/2014, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm mới 2014 đang rất kỳ vọng vào sự khởi sắc của du lịch. Để sự kỳ vọng trở thành hiện thực cần đánh thức những tiềm năng du lịch đang ẩn mình trong thiên nhiên. Sau đây xin được đề cập đến một số loại hình du lịch đang còn dạng "ẩn số" nhưng có khá nhiều triển vọng để hút khách...

 

Du khách đang tắm ở suối nước nóng lúc nhiệt độ ngoài trời tại đây là 15 độ C.
Du khách đang tắm ở suối nước nóng lúc nhiệt độ ngoài trời tại đây là 15 độ C.

Suối Bang đang..."nóng" trở lại?

Hiển nhiên ở đây không nói về nước khoáng của suối Bang đã có "thương hiệu" trên toàn quốc với độ sôi 105 độ C, mà là sự khởi động trở lại của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước khoáng Bang do Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư....Chỉ có điều sự chậm chạp của chủ đầu tư làm "nóng ruột" với bất kỳ ai yêu mến điểm du lịch này...

Trong tháng 7-2013 chúng tôi đã lên suối Bang và đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án. Theo đó dự án sẽ được triển khai tiếp nhưng theo dạng "thu gọn" đúng như điều mà chúng tôi đã đề cập đến từ năm trước khi đến đây để viết bài. Đó là sẽ tập trung xây dựng hệ thống hồ chứa nước nóng, suối tắm bùn, sân vườn... phục vụ du khách. Cụ thể, sẽ tạo nên hồ tắm nước nóng có sức chứa 300 người bằng cách xây hồ ngay suối nước nóng đi qua, dùng các ống dẫn nước nóng từ các lỗ phun đưa vào hồ.

Suối nguyên thuỷ sẽ được nắn dòng, được xây kè nạo vét làm sạch, lót cát, đá cuội để tạo nên dòng chảy tự nhiên sạch đẹp. Bên cạnh suối tự nhiên là suối tắm bùn phục vụ tắm bùn chữa bệnh... Ba hệ thống suối này song song với nhau và thiết kế theo chiều dòng chảy tự nhiên hiện có của suối Bang.

Cùng với hệ thống hồ, suối phục vụ tắm nước nóng, tắm bùn, đơn vị sẽ xây dựng một số công trình phục vụ nghỉ ngơi, dừng chân du khách và cảnh quan xung quanh khu vực... Về những điểm mà bộ đội Trường Sơn đã xây dựng trước đây trong khu vực suối Bang sẽ được sửa sang cho sạch đẹp và về cơ bản là giữ nguyên hiện trạng để khách tham quan hoài niệm một thời hào hùng đã xa của cha anh trên vùng đất này...Nhưng những điều vừa được đề cập đến mới chỉ là... dự định, đến tháng 10-2013, suối Bang vẫn im lìm...

Trong một ngày đầu năm mới 2014 chúng tôi lại lên Kim Thuỷ đến với suối nước khoáng Bang. Tại công trường khoảng 15 công nhân đang làm việc, tập trung ở hai bộ phận chính là phun bê tông các suối nhân tạo và sắp đá lát mặt suối và một máy ủi đang san lấp mặt bằng. Hình hài của một cơ ngơi như dự định đã hiện hình một phần. Nhưng như anh Nguyễn Phi Tám, cán bộ kỹ thuật đang chỉ đạo thi công ở đây thì đã có những "cắt gọt tiếp" các hạng mục để phù hợp với túi tiền hiện có của doanh nghiệp. Nhưng cơ bản là vẫn tạo nên các dòng chảy nước nóng trong những dòng khe được hiện đại hoá bằng đá cuội cỡ bằng nắm đấm và phun bê tông tạo độ vững chắc, những hồ tắm sẽ được cải tạo lại những hồ cũ mà doanh nghiệp trước đang làm dở, xây dựng mặt bằng để làm nơi đón tiếp khách...

Theo ước tính của chúng tôi, khoảng 1/4 công việc đã thực hiện trong thời gian mà như Tám nói là đã gần 3 tháng thi công. Liệu mùa du lịch năm 2014 dự án có đưa vào sử dụng kịp hay không có lẽ chỉ những người có trách nhiệm ở Tập đoàn Đông Dương mới trả lời được. Và việc xây dựng như hiện nay, nhất là những bờ kè các dòng suối liệu có đứng vững trước lũ lụt vốn là chuyện thường xuyên về mùa mưa ở đây? Suối Bang đang "nóng" trở lại, nhưng chúng tôi có cảm giác độ nóng quá...thấp!

Mặc dù tỉnh cũng đang rất "nóng ruột" trong việc sớm đưa suối Bang vào sử dụng đón khách du lịch trong đầu năm nay, nhưng có lẽ cũng phải thận trọng trong việc tung gói tín dụng "kích cầu" doanh nghiệp như dự định. Bởi lẽ, liệu những đồng tiền hỗ trợ của tỉnh có trúng "đích" là trợ lực doanh nghiệp sớm tạo nên một điểm du lịch lâu nay đã lãng phí?

Hang Va ở đâu?

Hang Va nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và là một điểm du lịch trong tương lại gần. Cụ thể hang Va cách Km 29 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây gần 2 km về phía đông nam, thời gian đi bộ khoảng 1,5 giờ mỗi chiều, đường đi khá dễ, không nguy hiểm và tất nhiên đó là một chặng đường thú vị với những ai yêu thiên nhiên.

Suối Bang đang được nắn lại tuyến và hiện đại hoá dòng chảy bằng đá cuội và phun bê tông.
Suối Bang đang được nắn lại tuyến và hiện đại hoá dòng chảy bằng đá cuội và phun bê tông.

Và khác với suối Bang, điểm du lịch này đang được "ông chủ" Chua Me Đất sốt sắng xúc tiến với quyết tâm đưa vào vận hành trong năm 2014 này. Tên gọi đầy đủ của điểm du lịch này là Tuyến du lịch sinh thái, khám phá hang Va. Có lẽ cũng cần nói một chút về "ông chủ" Chua Me Đất này. Công ty TNHH MTV Chua Me Đất do ông Nguyễn Châu Mỹ làm giám đốc, hiện đang được tỉnh giao triển khai các chuyến du lịch thử nghiệm khám phá hang động lớn nhất, kỳ vĩ nhất thế giới, hang Sơn Đòong và những chuyến du lịch đầu tiên đã tạo tiếng vang đến tận mọi ngõ ngách của làng du lịch mạo hiểm thế giới. Và cho đến những ngày cuối năm 2013, lịch du lịch Sơn Đoòng đã được đặt kín chỗ trong suốt cả năm 2014...

Ông chủ Chua Me Đất đã giải thích về việc xây dựng tuyến du lịch mới này trong đề án trình UBND tỉnh cuối năm 2013 là để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến  Phong Nha- Kẻ Bàng khi mà tuyến du lịch Sơn Đoòng đã quá tải, cần thiết phải tạo ra một số sản phẩm du lịch khác, trong khi hang Va có đủ những tố chất của một điểm du lịch đẳng cấp...

Hang Va có khoảng 500 mét là hang nước và phần còn lại là hang khô ở độ cao gần 100 mét so với mực nước biển. Bên trong hang Va thạch nhũ hình thành như măng tre mọc lên trong các hồ can xi... Công ty TNHH MTV Chua Me Đất đã dự kiến các tuyến, tour du lịch tại đây. Cụ thể, thời gian thực hiện du lịch trên tuyến này từ đầu năm đến độ hết tháng 8 hàng năm; số lượng khách vào hang Va tối đa 24 người/ ngày; mỗi nhóm tối đa 12 khách cùng với 1 hướng dẫn viên và 2 nhân viên phục vụ. Trong hành trình sẽ có 3 giờ đi bộ và khám phá trong hang Va. Đây là loại hình du lịch đi bộ, trong ngày.

Hiển nhiên để đến khi đón khách sẽ còn rất nhiều việc phải làm nữa. Nhưng Chua Me Đất đã tạo nên thành công bước đầu khi tận dụng được phương tiện truyền thông thời đại, đó là các hãng truyền thông có uy tín trên thế giới và trang Facebook đối với tuyến du lịch Sơn Đòong, chắc chắn cũng sẽ tiếp tục thành công trên tuyến du lịch mới này.

Văn Hoàng