(QBĐT) - Quảng Hợp là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch, địa hình cách trở, đất đai lại khô cằn khó canh tác, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... Đối chiếu với 19 tiêu chí của xã nông thôn mới, Quảng Hợp chỉ đạt 2/19 tiêu chí, đó là tiêu chí về chợ và nhà ở dân cư. Vì thế chặng đường xây dựng nông thôn mới ở Quảng Hợp còn rất gian nan.
Ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp cho biết: Bên cạnh 2 tiêu chí chợ và nhà ở dân cư cơ bản đạt chuẩn, thì 2 tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất và giao thông lại đang gặp nhiều khó khăn, dự đoán phải đến năm 2020 mới có thể hoàn thành.
Là xã miền núi, Quảng Hợp có địa hình phức tạp, diện tích đồi núi chiếm hơn 3/4; lắm khe suối đan xen, chia cắt địa bàn là cản trở lớn đối với việc quy hoạch giao thông nông thôn của xã. Mặc dù chính quyền địa phương đã rất cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, huy động nguồn lực từ nhân dân... để nâng cấp, bảo trì hệ thống các tuyến đường giao thông, tuy nhiên, hàng năm vào mùa mưa lũ, giao thông thường xuyên bị chia cắt, một số điểm bị ngập lụt, xói lở đã gây thiệt hại nặng nề đến chất lượng các con đường.
Thêm vào đó, xã Quảng Hợp có diện tích khá rộng (11.775,24 ha), mật độ dân cư thưa thớt, không tập trung dẫn đến hệ thống giao thông khá nhiều, chằng chịt và khó quy hoạch. Hiện tại, toàn xã chỉ có 4,3/17km đường liên thôn được bê tông hóa; 26km đường ngõ xóm là đường đất tự nhiên, chỉ có 2km không lầy lội; 7,2km đường nội thôn rộng 2-4m là đường đất cấp phối. Để quy hoạch lại một cách đồng bộ theo đúng chuẩn hệ thống giao thông nông thôn quả là hành trình gian nan, nhiều trắc trở đối với Quảng Hợp.
![]() |
| Trên 50% diện tích đất sản xuất của Quảng Hợp phải bỏ hoang trong vụ hè - thu do thiếu nước. |
Quảng Hợp là xã nghèo thuần nông, nguồn thu nhập chính dựa vào cây lúa, lạc, ớt, nhưng lúa chỉ sản xuất được chủ yếu vào vụ đông - xuân, vụ hè - thu có hơn 50% diện tích không thể sản xuất do thiếu nước. Hệ thống thủy lợi chưa bảo đảm cho việc cung ứng nước sản xuất; tổng chiều dài kênh mương thủy lợi được bê tông là 9,7/17,4km, nhưng có đến 5km hiện tại đã xuống cấp, cần cải tạo.
Vấn đề quy hoạch hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả là vướng mắc lớn của xã. Các mô hình chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn... chưa thực sự mang lại hiệu quả do việc tổ chức sản xuất lâu nay chủ yếu là làm theo hộ gia đình, nhỏ lẻ, tự phát. Ông Nguyễn Công Viên cho biết: “Xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... cho bà con nông dân; tích cực kêu gọi, vận động các hộ gia đình tham gia vào các tổ, nhóm, hợp tác xã để sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả và quy mô.
Tuy nhiên, để có được các mô hình sản xuất thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao thì vẫn là thách thức lớn với một xã nghèo như Quảng Hợp bởi nhận thức còn hạn chế của người dân lẫn sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, thị trường tiêu thụ...”. Bởi thế, tỷ lệ hộ nghèo của Quảng Hợp hiện nay vẫn ở mức cao 53,1%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 2,39 triệu đồng/người/năm.
Hệ thống giao thông trắc trở, kinh tế phát triển ì ạch, thêm vào đó là những đầu tư chưa đúng mức về giáo dục, y tế, văn hóa... là rào cản lớn đối với lộ trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Hợp, khiến cho con đường đã xa lại càng khó.
Lê Mai
