Quảng Châu ngày mới

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Tư, 04/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Quảng Châu là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Trạch. Trong những năm gần đây, cùng với sự quyết tâm của đảng bộ, nhân dân Quảng Châu đã khai thác và phát huy hiệu quả những lợi thế về sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp. Nhờ đó, kinh tế của địa phương có nhiều bước phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc...

Ông Đàm Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã hiện có 2.222 hộ với 9.800 khẩu. Trước đây thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên do địa hình đồi núi chiếm 75% tổng diện tích đất tự nhiên, là địa phương luôn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nên đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, cấp uỷ, chính quyền xã Quảng Châu đã tích cực vận động nhân dân huy động tối đa các nguồn lực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm tạo đà phát triển kinh tế bền vững.

Một góc xã Quảng Châu (Quảng Trạch) hôm nay.
Một góc xã Quảng Châu (Quảng Trạch) hôm nay.

Nhận thấy địa bàn xã có nguồn nước mặt dồi dào được cung cấp bởi sông Roòn, là điều kiện tốt cho việc phát triển ngành nuôi trồng thuỷ hải sản, xã đã hướng dẫn kỹ thuật đồng thời có nhiều ưu đãi về nguồn vốn cho người dân phát triển sản xuất. Năm 2011, toàn xã có hơn 12,5 ha mặt nước ao hồ nuôi cá nước ngọt, 15 ha ao hồ mặt nước nuôi tôm (chủ yếu là tôm thẻ chân trắng 2 vụ). Các hộ nuôi đã xuất bán tổng sản lượng vụ 1 đạt 4 tấn/ha, ước tính thu nhập đạt từ 320 đến 350 triệu đồng/ha, lợi nhuận bình quân đạt từ 150 đến 200 triệu đồng/ha.

Với 2.547 ha, Quảng Châu là xã có diện tích đất đồi rừng khá lớn, đây cũng là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi các loại gia súc gia cầm. Năm 2011, tổng đàn gia súc toàn xã có 11.932 con, tổng đàn gia cầm 34.575 con. Thời gian gần đây, tận dụng thế mạnh đất lâm nghiệp, nhiều hộ gia đình trong toàn xã đã mạnh dạn phát triển hệ thống trang trại kinh tế VAC và trồng rừng kinh tế (chủ yếu là bạch đàn, keo lai), nhờ đó kinh tế hộ gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề nông thôn được duy trì và phát triển tốt cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là nghề mộc, rèn và các dịch vụ kinh doanh.

Nhờ đó, tổng doanh thu từ sản xuất kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề nông thôn năm 2011 đạt hơn 19 tỷ đồng (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2010). Kinh tế phát triển, lĩnh vực văn hoá-xã hội do đó có nhiều khởi sắc. Đến nay xã có 3/9 thôn là Trung Minh, Hoà Lạc, Tiền Tiến đạt danh hiệu làng văn hoá cấp huyện; 3/7 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hoá cấp huyện.

Cùng với nhiều địa phương trong toàn tỉnh, Quảng Châu đang tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện có 74 km đường giao thông lớn nhỏ, trong đó có 5,5 km  đường giao thông được bê tông hoá; 8 km đường nội thôn, xóm, ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa; hệ thống điện gồm 28 km đường dây hạ thế và 6 trạm biến áp với 2013 hộ dân được dùng điện thường xuyên; 12/26 km kênh mương thuỷ lợi đã được bê tông hoá, bảo đảm phần nào nhu cầu nước phục vụ sản xuất của bà con. Hiện tại, xã đạt 4/19 tiêu chí gồm: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

                                                                                    Thanh Hải







 

,
.
.
.