(QBĐT) - Hơn 6 năm chuyển đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp, đến nay Công ty cổ phần Cosevco 6 và các xí nghiệp thành viên đều kinh doanh thua lỗ. Đơn vị ngày càng tiến gần đến bên bờ vực phá sản, hàng trăm công nhân không có việc làm và các chế độ xã hội không được đảm bảo…
Từ khi đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Áng Sơn theo công nghệ lò quay, Công ty cổ phần Cosevco 6 vốn đã có thương hiệu trong ngành sản xuất VLXD đã lâm vào tình trạng kinh doanh thua lỗ. Hàng loạt xí nghiệp thành viên (7 đơn vị-N.V) buộc phải bán, cho thuê hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động nhưng không thể vực nổi con tàu đang đắm.
Cụ thể, nhà máy sản xuất gạch tuynel đã bán cho Công ty cổ phần SX và KD VLXD An Bình với giá 5 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT); giải thể xí nghiệp bê tông 68 để thành lập lại xí nghiệp bê tông 6.9 và xí nghiệp gạch block 6.10 để giao khoán cho người đứng đầu; xí nghiệp cosevco 67 đã cho Công ty cổ phần giấy Quảng Bình thuê với giá 450 triệu đồng/năm; xí nghiệp cosevco 66 (xi măng lò đứng-N.V) ngừng sản xuất và chuyển sang mua clinker để nghiền xi măng…
![]() |
| Nhà máy xi măng Áng Sơn phải ngừng sản xuất vì thua lỗ. |
Đặc biệt nhà máy xi măng Áng Sơn do càng sản xuất càng thua lỗ nên chuyển sang giai đoạn… gia công cho nhà máy xi măng Sông Gianh (?!). Về dự án này chúng tôi xin điểm lại một vài số liệu để bạn đọc có thể hình dung và hiểu được vì sao một nhà máy được đầu tư hoành tráng nhưng lại trở thành đầu tàu góp phần kéo Công ty cổ phần Cosevco 6 đến nguy cơ phá sản.
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng Áng Sơn được phê duyệt tại quyết định số 58/2007/QĐ-HĐQT với tổng mức đầu tư 472.588.186.000 đồng, công trình đã được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng tháng 12-2011. Về kết quả đầu tư, công trình nhà máy xi măng Áng Sơn có tổng mức đầu tư được duyệt là 627,97 tỷ đồng; giá trị thực hiện 594,72 tỷ đồng; vốn vay cho dự án 421,30 tỷ đồng (trong đó, vay VND 207 tỷ đồng, vay USD 214,30 tỷ đồng). Nguyên nhân tổng mức đầu tư tăng cao (hơn 100 tỷ đồng) là do trượt giá đồng USD từ 11.000 VND/1 USD lên 16.000 VND/1 USD và nay là 20.990 VND/1 USD, đồng thời lãi vay từ 12%/năm lên 22%/năm.
Bên cạnh đó, số lỗ lũy kế đến cuối năm 2011 của Công ty trên 36 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu là 34,7 tỷ đồng nên khả năng thanh toán nợ của Công ty giảm, dẫn đến nhiều khoản nợ phải trả chưa trả được như: nợ thuế hơn 2,7 tỷ đồng, nợ BHXH và BHYT gần 5 tỷ đồng, nợ khách hàng 90 tỷ đồng và nợ người lao động 3 tháng lương (lao động từ 973 người, đến đầu năm 2012 còn lại 698 người).
Vốn là một doanh nghiệp “ăn nên làm ra” nhưng theo báo cáo tình hình tài chính của Công ty năm 2011, chúng ta hẳn sẽ giật mình và dễ dàng nhận thấy sự bất thường bởi hàng loạt xí nghiệp thành viên thi đua… thua lỗ! Theo đó, xí nghiệp cosevco 61 thua lỗ 2.569 triệu đồng, xí nghiệp cosevco 65 lỗ 3.698 triệu đồng, xí nghiệp cosevco 63 lỗ 9 tháng đầu năm 2011 là 2.139 tỷ đồng, xí nghiệp cosevco 64 lỗ 714 triệu đồng, xí nghiệp bê tông 68 lỗ 9 tháng đầu năm 2011 là 2.851 triệu đồng, văn phòng Công ty và xí nghiệp cosevco 66 lỗ 10.946 triệu đồng, nhà máy xi măng Áng Sơn lỗ 881 triệu đồng (chưa tính lãi vay và khấu hao)…
Mới đây, tại đại hội cổ đông thường niên 2012, tuy Công ty đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng theo đánh giá của đơn vị việc thua lỗ phần lớn là do các yếu tố khách quan như suy thoái kinh tế, lạm phát, chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước… mà không xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
Thiết nghĩ ngoài những yếu tố khách quan nói trên, cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ việc điều hành sản xuất kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến thua lỗ ở Công ty cổ phần Cosevco 6, góp phần bảo toàn tài sản của Nhà nước và quyền lợi của người lao động.
P. V
