.

Hội Khuyến học tỉnh: Phát triển mới gần 21.000 hội viên

Thứ Sáu, 17/01/2014, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Các tập thể đón nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Các tập thể đón nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Năm 2013, với sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của các cấp Hội trong toàn tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển mới 129 các loại hình tổ chức hội, nâng tổng số tổ chức hiện có lên 3.459 hội, chi hội, ban khuyến học; phát triển mới 20.719 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 212.572 người, chiếm 24,7% dân số.

Tính đến cuối năm 2013, quỹ khuyến học 3 cấp thu được 26,2 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các cấp đã khen thưởng gần 1.200 lượt cán bộ, giáo viên dạy giỏi, 6.920 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, cấp hàng nghìn suất học bổng, hỗ trợ các trường, giáo viên và học sinh bị thiệt hại do bão lũ... với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2013, Hội Khuyến học các cấp đã tổ chức thành công đại hội biểu dương Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, Cộng đồng khuyến học... Các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục duy trì và phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân. Một số mô hình như "Tiếng trống khuyến học", "Đội tuyên truyền măng non", "Liên hoan tiếng hát khuyến học", "Heo đất khuyến học"... tiếp tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp khuyến học khuyến tài trong toàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong năm 2013, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể cùng 33 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Cũng trong dịp này, có 73 cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ngành liên quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

N.Mai