.

Bố Trạch: Sơ kết 3 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Ba, 25/03/2014, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện ủy Bố Trạch vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Sau 3 năm triển khai, toàn huyện hiện có 70 tổ chức cơ sở Đảng với 9.701 đảng viên (tăng 1 đơn vị và 609 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ). Công tác sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở được chú trọng. Huyện đã thí điểm thành lập chi bộ quân sự xã, rà soát chi bộ có trên 50 đảng viên để sắp xếp lại, thành lập mới 25 chi bộ ở các thôn, bản, trường học, trạm y tế, hợp tác xã... trong đó có 11 chi bộ thôn, bản ở hai xã Hưng Trạch và Thượng Trạch, hoàn thành mục tiêu "xóa" thôn, bản "trắng" về tổ chức Đảng sớm hơn lộ trình. Quá trình sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở Đảng một cách khoa học đã có những tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn...

Song song với nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, 3 năm qua, Bố Trạch đã triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững   quốc phòng - an ninh; chú trọng và nâng cao công tác quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bao gồm việc luân chuyển, bổ sung cán bộ, xử lý kỷ luật các đảng viên vi phạm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ địa phương, đơn vị...

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận và  các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện đúng cơ chế. Cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên mới được coi trọng cả về số lượng và chất lượng với 697 đảng viên mới được kết nạp (trong đó có 30 đảng viên là người dân tộc, 18 đảng viên tôn giáo).

Qua đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM) tăng qua hàng năm: năm 2011 có 33/69 đơn vị TSVM (48,7%); năm 2012: 36/69 (52,2%) và năm 2013 là 45/70 (64,3%), không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả đạt được trong 3 năm qua, đồng thời có những giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Đó là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; phấn đấu đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3 - 3,5%, không để tái "trắng" tổ chức đảng và 70% tổ chức cơ sở đảng, 75% chi bộ trực thuộc đạt TSVM...

Tại hội nghị, Huyện ủy Bố Trạch đã khen thưởng 8 đảng bộ 3 năm liền đạt TSVM và 22 chi bộ 3 năm liền đạt TSVM tiêu biểu, đồng thời đề nghị tỉnh khen thưởng 3 đảng bộ đã có nhiều thành tích xuất sắc.

N.Mai