.

Truyền tải điện Quảng Bình: Tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Thứ Sáu, 04/08/2017, 08:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch là địa bàn có công trình lưới điện quốc gia đi qua. Đây là lưới điện cao áp có dòng điện 500KV, nên nếu xảy ra sự cố thì mức độ nguy hiểm rất cao.

 Bà con thôn Bưởi Rỏi, Quảng Hợp, Quảng Trạch được tuyên truyền nâng cao kiến thức về điện lưới cao áp.
Bà con thôn Bưởi Rỏi, Quảng Hợp, Quảng Trạch được tuyên truyền nâng cao kiến thức về điện lưới cao áp.

Vì vậy, để giúp người dân nâng cao sự hiểu biết về điện lưới cao áp, nhằm tránh những rủi ro, tai nạn có thể xảy ra, giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; phòng tránh vi phạm Luật điện lực, góp phần, bảo vệ đường dây truyền tải điện, bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối lưới điện Quốc gia, đơn vị Truyền tải điện Quảng Bình đã tổ chức hội nghị “Tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp” tại thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch.

Tại đây, cán bộ kỹ thuật Truyền tải điện Quảng Bình đã cung cấp cho bà con nhiều hình ảnh trực quan, tư liệu, tờ rơi, đồng thời trực tiếp phổ biến các kiến thức về dòng điện cao áp, trao đổi, giải thích những ý kiến của bà con trong thôn... Truyền tải điện Quảng Bình mong muốn, người dân xã Quảng Hợp nói riêng và huyện Quảng Trạch nói chung luôn ủng hộ, tích cực phối hợp với đơn vị, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hệ thống lưới điện Quốc gia, nhằm vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân.

Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)