.

Ký kết chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2017-2021

Thứ Hai, 09/01/2017, 16:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-1, Tổ chức Plan quốc tế tại Việt Nam (gọi tắt là Tổ chức Plan) và UBND tỉnh tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Sharon Kane, Giám đốc Tổ chức Plan đã tham dự và ký kết chương trình.  

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ em nghèo tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2017-2021.

Theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tổ chức Plan, mục đích và mục tiêu của chương trình là nhằm cải thiện một cách bền vững cuộc sống của trẻ em thiệt thòi thông qua các chương trình phát triển cộng đồng tập trung vào trẻ em (gồm: các dự án tổng hợp thuộc các lĩnh vực như chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện; làm mẹ an toàn; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; nước sạch và vệ sinh môi trường; sinh kế bền vững; bảo vệ trẻ em; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực và xây dựng mối quan hệ bảo trợ trẻ em...); giúp đỡ các trẻ em thiệt thòi nhận thức được các quyền hoặc nhận thức đúng về tiềm năng của mình, đặc biệt trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho sự sống còn, phát triển và tham gia của trẻ; hỗ trợ cộng đồng tự làm chủ quá trình phát triển (tập trung vào trẻ em), căn cứ vào những nhu cầu của trẻ em và cộng đồng trong việc xác định ưu tiên và đề xuất dự án ở các nơi thực hiện; hỗ trợ đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực cần thiết cho các cấp để đáp ứng những yêu cầu của việc triển khai và nâng cao chất lượng các dự án.

Được biết, địa bàn hoạt động của chương trình sẽ triển khai tập trung tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Minh Hóa (tùy thuộc vào tính chất kỹ thuật một số dự án, hai bên có thể xem xét và mở rộng địa bàn dự án sang các huyện khác cho các dự án theo chủ điểm...).

Thời gian và ngân sách dự kiến thực hiện cho 5 năm tài chính (2017-2021) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9-1-2017 đến 30-6-2021 là khoảng 3,5 triệu USD...

Văn Minh