.

Truyền hình trực tiếp chương trình "Cặp lá yêu thương" từ Quảng Bình

Chủ Nhật, 08/01/2017, 20:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 8-1, Trung tâm Tin tức VTV24 phối hợp với Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình "Cặp lá yêu thương". Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và tổ chức liên quan.
 

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc ngân hàng CSXH trao quà cho em Trần Thị Tuyết Linh.
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH trao quà cho em Trần Thị Tuyết Linh.

Tại chương trình “Cặp lá yêu thương”, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã nhận bảo trợ em Trần Thị Tuyết Linh (huyện Bố Trạch); Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình nhận bảo trợ em Nguyễn Thị Thùy Trang (huyện Quảng Ninh); Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (VietcomReal) nhận bảo trợ em Lê Văn Tiến (huyện Tuyên Hóa). Ngoài ra, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình cũng đã trao tặng 9 suất học bổng và Công ty VietcomReal trao tặng 100 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm cũng đã dành tặng các phần quà cho 63 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Được biết, chương trình ''Cặp lá yêu thương'' là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng, phối hợp cùng Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện lần lượt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước để giới thiệu các hoàn cảnh khó khăn tới khán giả truyền hình nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp giữa nhà hảo tâm (lá lành) với các hoàn cảnh khó khăn (lá chưa lành) tạo thành cặp đôi vượt khó. Mỗi “lá chưa lành” sẽ được hỗ trợ số tiền tối thiểu 200.000 đồng/người/tháng”. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia chương trình với tư cách là “cầu nối” nhằm gắn kết tâm nguyện của các nhà hảo tâm đến các đối tượng khó khăn thông qua việc thay mặt các nhà hảo tâm trao khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng hằng tháng tại các điểm giao dịch xã. Đây là chương trình khơi dậy giá trị đạo đức, giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

  Phạm Hà