.

Toàn tỉnh có 22 người chết và mất tích, 77.504 hộ bị ngập lũ

Chủ Nhật, 16/10/2016, 14:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến 12 giờ trưa nay (16-10), toàn tỉnh đã có 22 người chết và mất tích, bị thương 13 người; 77.504 hộ bị ngập lũ, hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn ha hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng…

>> Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Lệ Thủy

>> Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Quảng Trạch

>> Báo Quảng Bình kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Tình hình thiệt hại cụ thể như sau: mưa lũ đã làm 15 người chết, trong đó huyện Bố Trạch 5 người, thị xã Ba Đồn 4 người, Quảng Ninh 2 người, Lệ Thủy 1 người, TP. Đồng Hới 1 người và Quảng Trạch 1 người; 7 người mất tích, gồm: huyện Minh Hóa 2 người, 5 người do chìm tàu ở cửa Gianh chưa xác định danh tính (do Bộ đội Biên phòng báo cáo) và bị thương 13 người (Lệ Thủy 4 người, Bố Trạch 3 người và Tuyên Hóa 6 người).

Nhiều đoạn đường sắt Bắc-Nam bị hư hỏng nghiêm trọng.
Nhiều đoạn đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua Quảng Bình bị hư hỏng nghiêm trọng.

Về nhà cửa, toàn tỉnh có 77.504 hộ bị ngập, 59 hộ bị tốc mái, cụ thể: TP. Đồng Hới có 7.419 hộ; huyện Bố Trạch 4.500 hộ; Tuyên Hóa có 8.767 nhà; Minh Hóa bị ngập và sạt lở hơn 3.110 nhà; tính đến thời điểm hiện tại nước đã rút, còn khoảng hơn 630 nhà bị ngập (trong đó xã Tân Hóa hiện nay đang ngập hoàn toàn); thị xã Ba Đồn có 22.873 hộ; Quảng Trạch số nhà bị ngập 2.935 hộ, trong đó: xã Phù Hóa bị ngập 870 hộ, ngập từ 1m-3,5m (cả toàn xã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài); Lệ Thủy có 19.800 hộ; Quảng Ninh có 8.100 nhà, 34 phòng học bị ngập gây hư hỏng nhiều trang thiết bị, 1 trạm y tế (xã Lương Ninh) bị ngập nặng, 4 phòng học của Trường mầm non Võ Ninh bị tốc mái...

Do nước lũ lên nhanh nên một số địa phương đã kịp thời sơ tán dân, trong đó: xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch) sơ tán 78 người đến những nhà cao tầng; huyện Bố Trạch di dời 1.500 hộ đến nơi an toàn tại các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch...; huyện Tuyên Hóa di dời 287 hộ (Hương Hóa 200 hộ, Châu Hóa 87 hộ).

Về nông nghiệp, TP. Đồng Hới thiệt hại 431,44ha nuôi trồng thủy sản, hoa màu bị ngập hỏng trên 31ha, 24 trang trại bị ảnh hưởng nặng; huyện Bố Trạch, 10ha ngô tại thôn 1, xã Mỹ Trạch bị ngập úng hoàn toàn; 2 ao nuôi trồng thủy sản tại xã Nhân Trạch bị vỡ; huyện Lệ Thủy, hoa màu thiệt hại trên 70% có 500ha, cây trồng hàng năm bị thiệt hại 600ha, cây lâu năm bị thiệt hại 5ha, lương thực bị hư hỏng 2.000 tấn, diện tích ao hồ bị thiệt hại 300ha…

Ngoài ra, nước lũ đã cuốn trôi hàng trăm ngàn con gia súc, gia cầm; gây xói lở nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường liên thôn, liên xã, đường sắt Bắc-Nam cũng bị hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông; hàng chục công trình thủy lợi bị hư hại; cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế, trường học… ở các địa phương trong toàn tỉnh cũng bị ngập lụt nặng.

Minh Văn