.

Trao học bổng "Vì em hiếu học"

Chủ Nhật, 11/09/2016, 10:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 10-9, tại UBND xã Phúc Trạch (Bố Trạch), Viettel Quảng Bình - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” năm 2016 cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Chi nhánh Viettel Quảng Bình trao biển tượng trưng 610 suất học bổng cho đại diện Hội Khuyến học tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Công Hân, Giám đốc Viettel Quảng Bình trao biển tượng trưng 610 suất học bổng cho đại diện Hội Khuyến học tỉnh.
Chương trình “Vì em hiếu học” với sự tham gia của 4 đơn vị là: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam được kéo dài trong 10 năm, bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2024.
 
Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần 1 nghĩa cử lớn”, chương trình khuyến học “Vì em hiếu học” không chỉ hiện thực hóa hàng chục nghìn ước mơ nhỏ bé của các em học sinh hiếu học mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác của trẻ em nghèo trên toàn quốc. Đây là lần thứ 3, Chương trình trao học bổng “Vì em hiếu học” được triển khai thực hiện ở tỉnh ta. 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Tại xã Phúc Trạch, Viettel Quảng Bình đã trao tặng học bổng cho 80 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên học tốt của các trường Tiểu học và THCS ở 7 xã của huyện Bố Trạch, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Được biết, trong đợt trao học bổng này, Chi nhánh Viettel Quảng Bình sẽ trao 610 suất học bổng, tổng giá trị 610 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh ta.
Đ.V