.

Xây dựng mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư

Thứ Năm, 25/08/2016, 14:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa vừa phối hợp với Mặt trận các xã Hóa Thanh, Hóa Tiến, Dân Hóa cùng các ban, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hội nghị điểm “Xây dựng mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư” tại một số thôn, bản trên địa bàn.

Ký cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật giữa các ban, ngành trong thôn Ông Chinh ở xã Hóa Tiến.
Ký cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật giữa các ban, ngành trong thôn Ông Chinh ở xã Hóa Tiến.

Mục đích của mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư; góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mô hình còn giúp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế; tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân, nhắc nhở nhân dân biết phòng chống các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm luật an toàn giao thông, tranh chấp đất đai, cảnh giác với tệ nạn nghiện hút, buôn bán ma túy, mại dâm...

X.V