.

Phụ nữ Lệ Thủy với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 16/02/2016, 08:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thời gian qua Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã triển khai với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của cơ sở và đạt nhiều kết quả thiết thực, đưa cuộc vận động đi vào đời sống có chất lượng, hiệu quả, cùng cả tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai cuộc vận động có hiệu quả, rộng khắp, thu hút sự tham gia của quần chúng phụ nữ, cộng đồng và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở tất cả các cấp Hội, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện đã tuyên truyền và phát động sâu rộng phong trào “Phụ nữ  chung  tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Dương Thủy làm thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nhà và vận dụng triển khai mô hình “Một hố rác, một cây xanh”.

Hội Phụ nữ 28 xã, thị trấn triển khai tuyên truyền các hoạt động thiết thực với các hình thức như tổ chức về tận các chi hội, lồng ghép trong sinh hoạt các CLB kiến thức kỹ năng, có hành động đúng bảo vệ môi trường vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ biết cách sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, phát động hội viên thu gom rác thải quanh nhà, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh nguồn nước, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh...

Năm 2015, ngoài việc duy trì 72 đoạn đường phụ nữ tự quản, nhân rộng các tổ, nhóm thu gom rác thải, xây dựng đoạn đường tự quản, tổ phụ nữ tự quản, Hội đã chủ động tranh thủ các nguồn hỗ trợ của dự án Choba về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay đã hoàn thành và phát thưởng 5.282 công trình, với số tiền 3,5 tỷ đồng, nâng tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh tự hủy toàn huyện lên 68%.

Đồng thời vận động các hộ gia đình trồng hàng rào cây xanh  ở các tuyến đường của 28 xã, thị trấn. Các chị còn trồng cây cảnh trước nhà, phát quang bụi rậm theo các tuyến đường, tạo cảnh quan thôn xóm, sạch đẹp. Hội Phụ nữ huyện phát động xây dựng các mô hình: “Bếp ăn sạch”, “Thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch”, phong trào “Phụ nữ đi chợ bằng làn nhựa”, “ Hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Hạn chế xả rác xuống sông Kiến Giang”, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh...

Từ đó nhiều chị đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn cảnh quang sạch đẹp, nếp nhà, góc bếp gọn gàng ngăn nắp hơn, tạo nên không khí ấm cúng cho gia đình môi trường sống trong lành hơn. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã nâng cao nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường góp phần tích cực cùng với địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần có hiệu quả vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực thực hiện xây dựng gia đình “5 không”: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có người sinh con thứ 3 trở lên, không trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Hội phát động phong trào “phụ nữ làm kinh tế giỏi”, thành lập tổ hùn vốn, nhóm tiết kiệm, tín chấp giúp hội viên vay vốn nhằm tạo mọi điều kiện để chị em làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Hội còn kết hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền giáo dục các kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khoa học, phòng chống các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Đồng thời vận động hội viên, quần chúng phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ-trẻ em, kết hôn với người nước ngoài bất hợp pháp vì mục đích vụ lợi... Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đã giúp chị em hiểu biết, có kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình mình tốt hơn.

Có thể nói, với cách làm sáng tạo, Hội Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã huy động đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hoàn thành công tác Hội, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong công tác vận động hội viên xây dựng nông thôn mới được cấp trên đánh giá cao. Chính những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn của huyện,  đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)