.

Nợ BHXH, BHYT vẫn còn phức tạp

Thứ Tư, 24/02/2016, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Mặc dù ngành BHXH tỉnh tập trung toàn lực và đề ra nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT nhưng tình trạng nợ BHXH, BHYT vẫn còn diễn biến phức tạp.

Năm 2015, BHXH tỉnh thu hồi được 1.232.295 triệu đồng nợ BHXH, BHYT, nhưng đến cuối năm tổng số nợ vẫn còn 31.146 triệu đồng, chiếm 2,51%  kế hoạch BHXH Việt Nam giao (trong đó ngân sách nhà nước nợ tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT 16.238 triệu đồng, chiếm 1,3% ).

Ngành BHXH nộp hồ sơ khởi kiện 80 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng kéo dài ra toà án. Thông qua các bước tố tụng đã thu hồi trên 7 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT.

Theo BHXH tỉnh, tình trạng ngân sách nhà nước nợ tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT thường xuyên diễn ra. Hàng tháng, hàng quý ngân sách nhà nước đều nợ tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT với số tiền lớn, có thời điểm nợ đọng lên đến gần 76 tỷ đồng, chiếm 6,21% so với kế hoạch tổng số thu BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam giao, trong khi tỷ lệ nợ (bao gồm nợ BHXH, BHYT, BHTN) cho phép của BHXH Việt Nam là dưới 4%.  

Nguyên nhân là vì kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ cho các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đều do Bộ Tài chính hỗ trợ 100%, kinh phí chuyển về Sở Tài chính không kịp thời, nên BHXH tỉnh gặp nhiều khó khăn trong thu, truy thu nguồn kinh phí này.

Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng vẫn còn nợ BHXH, BHYT với tổng số nợ trên 5 tỷ đồng dẫn đến quyền lợi về BHXH của người lao động không bảo đảm, nhất là chốt sổ BHXH giúp người lao động chuyển công tác khác hay giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

P.V