.

Đưa 984 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Thứ Ba, 07/07/2015, 04:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, các địa phương đã tích cực thực hiện chương trình giải quyết việc làm và đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt số lượng khá cao so với cùng kỳ.

a
Tạo việc làm mới ở các cơ sở mây tre đan ở Tuyên Hoá.

Kết quả, đã giải quyết việc làm cho 16.280 lao động, đạt 51% kế hoạch; trong đó, tạo việc làm mới cho 10.950 lao động, tạo thêm việc làm cho 5.330 lao động.

Đặc biệt, các địa phương đã đưa 984 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 43% kế hoạch năm. Một số địa phương có số lượng người đi lao động nước ngoài cao như: Bố Trạch, 385 người, Quảng Trạch 190 người, Ba Đồn 134 người...

P.V