.

Mẹ sơ ý, bé gái 2 tuổi bị đuối nước

Thứ Sáu, 03/07/2015, 17:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều ngày 3-7, chị Bùi Thị Hiên - Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã An Ninh (Quảng Ninh) xác nhận, một trẻ em trên địa bàn xã bị chết đuối.

a
Hội Chữ thập đỏ xã An Ninh đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ tiền cho gia đình nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 2-7, cháu Hồ Thị Kim Ngân (sinh năm 2013) cùng mẹ là chị Lê Thị Hồng Vân (trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh) chơi ngoài vườn. Quan sát thấy con đang mải chơi, chị Vân tranh thủ chạy vội vào nhà vo gạo, nấu cơm chiều.

Sau ít phút, chị Vân trở lại thì không thấy con đâu liền hô hoán mọi người đi tìm. Sau gần 2 giờ tìm kiếm mới phát hiện cháu Ngân đã chết vì bị đuối nước ở ao cá trước nhà.

Được biết, cháu Ngân là con thứ 2 của gia đình chị Lê Thị Hồng Vân và anh Hồ Văn Sơn. Cả 2 vợ chồng đều làm ruộng, có hoàn cảnh rất khó khăn và hiện đang thuê nhà để ở.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, chính quyền địa phương và một số đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát của gia đình nạn nhân.

P.V.