.

Góp sức xây dựng tờ báo của Đảng bộ lớn mạnh

Thứ Sáu, 20/03/2015, 09:46 [GMT+7]

(QBĐT) - 52 năm qua, Báo Quảng Bình luôn bám sát tôn chỉ mục đích của mình, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương; xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Trong sự trưởng thành và phát triển đi lên của Báo Quảng Bình có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên.

Chỉ nói riêng trong năm 2014, Báo Quảng Bình xuất bản đều kỳ mỗi tuần 6 số, tổng cộng cả năm có trên 300 số báo với tổng số phát hành trên 1.300.000 tờ, với gần 10.000 tin, bài, ảnh được đăng tải. Năm 2014 là năm thứ ba Báo Quảng Bình điện tử đi vào hoạt động, có số lượng truy cập ngày càng tăng lên, trung bình mỗi ngày có 6.000 đến 8.000 lượt truy cập, đặc biệt khi có các sự kiện chính trị đặc biệt hoặc bão lũ... số lượng truy cập  lên tới 20.000 - 22.000 lượt/ngày. Nội dung tuyên truyền của Báo Quảng Bình đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, tình hình trong nước và quốc tế... Đặc biệt, Báo Quảng Bình đã tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014), 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và nhiều nội dung quan trọng khác...

Trong sự thành công đó của Báo Quảng Bình không thể không nói đến sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên. Trong tổng số gần 10.000 tin, bài, ảnh được đăng tải trên 300 số báo trong năm 2014, cộng tác viên chiếm 25%. Riêng số báo Xuân  2015 có 14 tác phẩm và số báo Tết Ất Mùi  có 52 tác phẩm của cộng tác viên. Tin, bài, ảnh của cộng tác viên gửi về cho Toà soạn nội dung phong phú, nhiều lĩnh vực được ghi nhận từ thực tế sinh động ở cơ sở, hình thức phản ánh đa dạng...  Trong đó, nhiều tin bài, ảnh có chất lượng, được bạn đọc đánh giá cao.

Đồng chí TRẦN TIẾN DŨNG, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem Báo Quảng Bình số đặc biệt tại gian triển lãm thành tựu của Báo Quảng Bình 51 năm xây dựng và phát triển, chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014).        Ảnh: T.H
Đồng chí TRẦN TIẾN DŨNG, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem Báo Quảng Bình số đặc biệt tại gian triển lãm thành tựu của Báo Quảng Bình 51 năm xây dựng và phát triển, chào mừng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014). Ảnh: T.H

Phải nói rằng, hầu hết đội ngũ cộng tác viên đều có ý thức trách nhiệm cao trong việc lấy tư liệu, chụp ảnh cho đến viết tin, bài và kịp thời gửi cho Tòa soạn. Nhiều cộng tác viên không chỉ nhiệt tình, năng nổ trong việc viết, gửi tin, bài, ảnh cho Báo mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp góp ý chân thành với Tòa soạn về nội dung, hình thức, chất lượng của tờ báo. Có những cộng tác viên trước các vấn đề búc xúc của cuộc sống hoặc khi phát hiện ra những hiện tượng tiêu cực đã kịp thời thông tin với Tòa soạn, phối hợp với phóng viên của Báo điều tra, viết tin, bài mang lại hiệu quả cao. Đáng nói hơn, mặc dù nhuận bút của Báo Quảng Bình còn rất thấp so với các báo Đảng địa phương trong khu vực, nhưng với niềm đam mê, lòng nhiệt tình, các cộng tác viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, nhiệt tình bám cơ sở, lấy tư liệu viết tin bài, chụp ảnh gửi cho Báo.

Điều đáng quý là những cộng tác viên gắn bó với báo từ mấy chục năm qua, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình  viết tin, bài gửi cho Báo, như CTV Phan Viết Dũng, Văn Lợi, Hồ Duy Thiện, Hoàng Hiếu Nghĩa, Văn Tăng, Nguyễn Tiến Nên, Trần Dzụ, Trần Hải Sâm, Ngọc Hiên Hiên, Dương Viết Chiến, Đặng Kim Liên, Hồ Ngọc Diệp...

Bên cạnh đó, Toà soạn đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh có chất lượng của những cộng tác viên trẻ trong tỉnh. Nhiều cộng tác viên trẻ rất xông xáo, chịu khó lăn lộn với thực tế, biết phát hiện đề tài và xử lý thông tin khá nhuần nhuyễn, như CTV Nguyễn Lê Minh, Hồng Mến, Phan Mạnh Chi, Thùy Linh, Văn Tư, An Phương, Trường Giang, Quỳnh Thư...

Cộng tác viên là cán bộ các ngành như: Xuân Hoài, Ngọc Oanh, Thanh Hương, Trần Tuấn, Ngô Quang Văn (Công an tỉnh), Lan Anh, Minh Tú (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Minh Lợi, Đức Trí (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Xuân Hạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh), Lê Hồng (Sở Y tế), Hoàng Đức Thắng (Ban Dân tộc tỉnh)... cũng đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục của Báo. Năm 2014 với sự đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên, Báo Quảng Bình đã  duy trì ổn định 25 trang chuyên đề, 15 chuyên mục trên các số báo trong tháng. Nhìn chung chất lượng các chuyên trang do cộng tác viên của các ngành đảm trách như: An ninh - Xã hội, Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân, Công đoàn, Y tế... từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của bạn đọc.

Đặc biệt Báo Quảng Bình còn nhận được sự cộng tác tích cực, có trách nhiệm của phóng viên các báo thường trú tại Quảng Bình, như: Minh Phong (Báo Sài Gòn giải phóng), Dương Sông Lam (Báo Công an nhân dân), Tâm Phùng (Báo Nông nghiệp Việt Nam), Phan Phương (Báo Nông thôn ngày nay), Hương Giang (Báo Nhân dân), Lam Giang (Báo Tuổi trẻ)... Ngoài ra Báo còn nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các cộng tác viên ở các tỉnh bạn như CTV Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Ngọc Phú, Ngô Minh, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Bội Nhiên, Từ Dạ Linh, Nguyễn Trọng Đồng...

Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến  tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; năm triển khai đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống... Toà soạn Báo Quảng Bình rất mong các anh chị cộng tác viên có nhiều tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng “làm theo” hiệu quả, thiết thực ở cơ sở,  qua đó tạo sức lan toả trong nhân dân... Đặc biệt là những bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để nhân rộng mô hình... Từ đó cấp uỷ, chính quyền các cấp có giải pháp hữu hiệu hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động ở cơ sở, góp phần  thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Phải khẳng định rằng, trong suốt thời gian qua,  mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cộng tác viên đã thủy chung, cộng tác chặt chẽ với Báo Quảng Bình, tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của Báo Quảng Bình. Mong rằng, trong thời gian tới, Tòa soạn Báo Quảng Bình tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình và hiệu quả hơn  từ các anh chị cộng tác viên để tờ báo của Đảng bộ tỉnh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như bạn đọc gần xa dành cho Báo.

Tòa soạn Báo Quảng Bình

 

. Báo Quảng Bình đã thông tin kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh

Năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có hiệu quả, Báo Quảng Bình đã góp phần quan trọng tuyên truyền, phản ánh sâu rộng đến độc giả, nhất là cán bộ, chiến sỹ LLVT về công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Đặc biệt, đã kịp thời tuyên truyền sâu sắc toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị quy định về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về truyền thống Quân đội nhân dân, về kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và loạt tin, bài chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam – 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-2014).

Thông qua việc phối hợp tuyên truyền đã góp phần giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và thế hệ trẻ. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong tình hình mới... Công tác tuyên truyền đã kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh vượt mọi khó khăn gian khổ, vươn lên giành thành tích cao trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, là năm thứ 10 liên tục được Chính phủ; Bộ Quốc phòng, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận lại, do lực lượng cộng tác viên tham gia tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng vẫn còn mỏng, khả năng chuyển tải thông tin còn chậm, thiếu nhạy bén... nên chưa thể phản ánh một cách liên tục, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT địa phương. Chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các cộng tác viên chuyên viết về mảng hoạt động quân sự, quốc phòng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Quảng Bình dẫn đến một số hạn chế trong các bài viết do cộng tác viên cung cấp vẫn chậm được khắc phục... Vì vậy, trong những thời điểm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chúng tôi mong Ban biên tập có thể cử phóng viên cùng phối hợp với cộng tác viên quân sự tuyên truyền, phản ánh.

Đặc biệt, năm 2015 là năm LLVT tỉnh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống vào ngày 4-7, tôi mong rằng, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của quân dân tỉnh ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về kinh nghiệm của cha ông trong đánh giặc giữ nước để cán bộ, chiến sỹ vận dụng, học tập...

Lan Anh

. "Một kênh thông tin quan trọng giúp Minh Hóa xóa đói giảm nghèo"

Thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2014, Báo Quảng Bình thực sự là một kênh thông tin bổ ích, quan trọng đối với người dân Minh Hóa trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND các cấp về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng. Những bài viết có chất lượng, chính xác, trung thực của các phóng viên, cộng tác viên về những điển hình trong sản xuất đã giúp người dân thuận tiện trong tìm tòi, học hỏi thi đua làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, thông qua những bài viết chân thực, sinh động trên Báo Quảng Bình, những địa danh ý nghĩa quan trọng trên địa bàn huyện miền núi rẻo cao như: động Tú Làn, Cổng Trời, Cha Lo, đồi Cha Quang, ... được nhiều người không chỉ trong tỉnh, trong nước mà nhiều du khách quốc tế biết đến, tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, thoát nghèo nhanh và bền vững. 

Màu xanh lúa nước ở làng Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa.        Ảnh: P.V
Màu xanh lúa nước ở làng Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Ảnh: P.V

Cũng qua những phản ánh chân thực mang tính xây dựng của các tin, bài trên báo Quảng Bình, nhiều tồn tại hạn chế trên địa bàn được khắc phục, sửa chữa, tạo cho người dân ý thức chấp hành pháp luật cao hơn trước đây.   

Vừa là cộng tác viên và cũng là độc giả theo dõi báo Quảng Bình thường xuyên, tôi cảm nhận và trân trọng những cống hiến của các phóng viên, biên tập viên, các cộng tác viên đã mang đến những thông tin bổ ích. Thể hiện rõ nét sự cống hiến đó là số phát hành gần như nhật báo, nhất là cả báo in và báo điện tử đã cập nhật kịp thời mọi thông tin cho người dân. Ngoài những tin, bài của phóng viên, những bài viết của cộng tác viên tuy còn nhiều hạn chế nhưng vẫn được báo ưu ái biên tập, chỉnh sửa, đăng tải. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với chúng tôi. Do đó trong thời gian tới, báo Quảng Bình cần ưu ái hơn nữa trong sử dụng tin bài của cộng tác viên...

Phan Mạnh Chi

. Báo Quảng Bình đã lớn, nhưng cần... mạnh hơn

Sau thời điểm lịch sử trọng đại, kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên (năm 2013), Báo Quảng Bình đã nâng cấp thời lượng phát hành, có tính chất nhật báo. Điều đó chứng tỏ sự lớn mạnh trưởng thành của Báo Quảng Bình trên nhiều phương diện, đặc biệt là sự nỗ lực của cơ quan Báo Quảng Bình, phù hợp với xu thế phát triển báo chí trong cả nước. Báo Quảng Bình thực sự đã lớn, bởi tính cập nhật thời sự, chính trị, bởi những diễn biến những sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội được phổ quát, kịp thời đến với người đọc; trong đó, nó trở thành một kênh văn nghệ cho những người làm thơ, yêu thơ để truyền đạt cảm nhận văn học của mình.

Điều lớn lao hơn là với thời lượng ra gần như mỗi ngày mỗi số, Báo Quảng Bình phải có nhiều cộng tác viên ở hầu khắp các địa bàn và trên các lĩnh vực, đồng thời đòi hỏi sự nỗ lực của các nhà báo, các phóng viên chuyên nghiệp ở cơ quan báo chí nghiệp vụ cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Công nhân Công ty CP in Quảng Bình kiểm tra hệ thống máy in chuẩn bị in số báo mới. Ảnh: P.V
Công nhân Công ty CP in Quảng Bình kiểm tra hệ thống máy in chuẩn bị in số báo mới. Ảnh: P.V

Nhìn nhận lại về độ lớn ấy, Báo Quảng Bình đã đáp ứng được. Tuy nhiên, về yếu tố mạnh, theo tôi cần có định hướng về giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa của Quảng Bình trong từng tháng, từng quý và cả năm nhằm để đặt bài cho các cộng tác viên có năng lực, hiểu biết về văn hóa và lịch sử. Báo chú trọng đến thể loại thơ như một kênh thông tin trong đời sống xã hội là rất đáng quý, đáng trân trọng. Tuy nhiên, không nên quá dễ dãi trong việc sử dụng bài. Không nên sử dụng những tác phẩm có tính chất như là sự thể nghiệm về lối viết. Đặc biệt Báo Quảng Bình có phần xã luận theo những thời điểm nhất định rất có chất lượng mà bạn đọc quan tâm đến mục này, cần được nâng cao và phát huy hơn.

Ngoài ra, Báo Quảng Bình đã như là một cơ quan mẫu mực về thực hiện chế độ nhuận bút và về thái độ chuyển trả nhuận bút được kịp thời, so các cơ quan báo chí khác trong tỉnh chưa làm được, điều này thực sự đáng hoan nghênh...

Văn Lợi

 

. Vị thế của Báo Quảng Bình trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Trong chuyến công tác về xã Lộc Thủy, tôi đã chứng kiến một buổi sinh hoạt Đảng của Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận An Xá. Trước khi vào nội dung chính, các đảng viên được nghe báo cáo một số thông tin quan trọng về tình hình chính trị, xã hội thời gian qua, trong đó chủ yếu là những tin, bài được sưu tầm từ Báo Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ấn hành. Qua tìm hiểu, tôi được biết, không chỉ Chi bộ 1 thôn An Xá, mà hầu hết 512 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận đều thực hiện hình thức đọc báo cho đảng viên trong mỗi kì sinh hoạt định kì. Ngoài ra, Hội CCB huyện cũng đã chỉ đạo 212 chi hội đọc báo chí cho hội viên nghe. Thực hiện chỉ đạo này, trong các buổi sinh hoạt, đồng chí Chi hội trưởng, hoặc một người có chất giọng tốt sẽ đọc nội dung Tạp chí Trung ương Hội CCB VN, quyển thông tin CCB Quảng Bình và Báo Quảng Bình cho hội viên. Nói thế để biết, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, các trang báo trực tuyến nối tiếp nhau ra đời, nhưng Báo Quảng Bình vẫn giữ được chỗ đứng, tầm quan trọng của mình trong đời sống xã hội.

Với tôi, là một người hoạt động trên lĩnh vực tuyên truyền, nên để cộng tác với Báo Quảng Bình bản thân tôi cũng có một số lợi thế nhất định. Trong việc thực hiện nhiệm vụ làm báo phát thanh, truyền hình, phát hiện những đề tài hay, phù hợp với báo viết, tôi thường viết rồi gửi cho tòa soạn. Với những tin bài có tính phát hiện, mang tính thời sự nóng bỏng, phù hợp với nội dung tuyên truyền theo tôn chỉ mục đích... Tòa soạn thường biên tập và cho đăng tải kịp thời. Sau đó, chế độ nhuận bút và báo biếu được tòa soạn thực hiện nghiêm túc, hợp lí.

Trong thời gian qua, Tòa soạn Báo Quảng Bình đã phân công phóng viên phụ trách địa bàn, riêng Lệ Thủy đã luân phiên nhiều phóng viên, từ PV Nguyễn Hoàng, đến PV Văn Minh,... các anh trong việc bám sát cơ sở đã có mối liên hệ mật thiết với chúng tôi- đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Do điều kiện địa bàn Lệ Thủy xa trung tâm tòa soạn, nên trong một vài hoàn cảnh vì nhiều lí do các phóng viên không thể đến tham gia sự kiện, có liên lạc nhờ viết bài, đưa tin, tôi đều nhiệt tình, vui vẻ thực hiện. Ngoài ra, các phóng viên địa bàn cũng đã có những hướng dẫn, định hướng chủ đề, đề tài cho cộng tác viên trên địa bàn để từ đó chúng tôi chủ động tìm tòi những đề tài phù hợp theo từng chủ đề, chủ điểm tuyên truyền của Báo. Vì thế, tình hình đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở huyện Lệ Thủy được phản ánh trên mặt báo khá phong phú và sinh động.

Tuy nhiên, trong quá trình cộng tác, cũng có một số tin, bài theo tôi là có tính hấp dẫn, phản ánh được sự kiện hay, nổi bật trên địa bàn huyện, hoặc một số phong trào, việc làm tiêu biểu của tổ chức hội, đoàn thể... trên địa bàn chúng tôi có gửi về nhưng không thấy Báo đăng tải sử dụng. Chúng tôi chủ yếu gửi tin, bài cộng tác qua email nên ít khi được gặp trực tiếp các đồng chí biên tập, ít được góp ý về nội dung, chất lượng tin bài của mình. Vì vậy trong thời gian tới, tôi cũng mạnh dạn đề xuất một số ý kiến:

- Báo Quảng Bình ưu tiên đăng tải nhiều hơn tin bài của CTV.

- Có phản hồi về chất lượng tin, bài để chúng tôi rút kinh nghiệm cho cộng tác về sau.

- Với những sự kiện, sự việc sắp diễn ra trên địa bàn, Báo Quảng Bình nên chủ động liên hệ với CTV mình tin tưởng để viết tin, bài gửi về cho Báo như Đài PT- TH Quảng Bình thường hay làm...

An Phương

. "Cần phát huy vai trò cộng tác viên và hiệu quả tuyên truyền của Báo Quảng Bình trên địa bàn huyện Quảng Trạch..."

Những năm qua, Báo Quảng Bình luôn có một đội ngũ cộng tác viên (CTV) khá đông đảo, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm, tham gia cộng tác nhiều tin, bài, ảnh, về các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gần gũi với thực tế cơ sở. Trong số đó có nhiều CTV trên địa bàn huyện Quảng Trạch (cũ), nổi bật là các anh chị Phan Hướng, Hoàng Hiếu Nghĩa, Đinh Phú Tư, Hoàng Đình Giót, Hoàng Đình Bường, Thế Lực, Trường Giang, Nguyễn Tiến Nên...vv.                 

Theo chúng tôi, Báo Quảng Bình đã rất quan tâm, chăm lo mối quan hệ giữa Tòa soạn với CTV. Hàng năm, Báo đều tổ chức hội nghị CTV, tổng hợp, đánh giá, đăng tải ý kiến tham luận, khen thưởng CTV tích cực, rút ra những mặt ưu điểm, mặt hạn chế để các CTV rút kinh nghiệm cộng tác ngày càng hiệu quả. Phòng Biên tập rất coi trọng các tác phẩm của CTV gửi tới, xem xét, sử dụng và hồi âm kịp thời, nhất là việc hồi âm qua thư điện tử được duy trì đều đặn. Đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình luôn có mối quan hệ gần gũi với các CTV, họ không chỉ cùng nhau trao đổi trong kinh nghiệm tác nghiệp, mà còn phối hợp thực hiện tác phẩm, giúp nhau kiểm chứng thông tin để mỗi tin bài đều có độ chính xác cao... Tình cảm giữa các CTV với cán bộ nhân viên của Báo rất gần gũi, thân thiết. Quan hệ giữa Tòa soạn Báo Quảng Bình với CTV là mối quan hệ tốt đẹp, chúng tôi rất phấn khởi vì thời gian cộng tác với Báo Quảng Bình càng dài càng làm cho ngòi bút của chúng tôi thêm tự tin, mạnh mẽ hơn.

 Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Quảng Bình chuẩn bị lên trang số báo mới trong tuần. Ảnh: P.V
Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Quảng Bình chuẩn bị lên trang số báo mới trong tuần. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, từ giữa năm 2014, sau khi chia tách địa giới hành chính, huyện Quảng Trạch còn lại 18 xã. Số lượng các CTV thường tham gia cộng tác với Báo Quảng Bình trên địa bàn huyện kém phong phú so với trước. Năm 2015 đất nước có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại, vừa là thời điểm các địa phương tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nhằm góp phần phát huy kết quả phối hợp của các CTV vừa nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Báo Quảng Bình nói chung, trên địa bàn huyện Quảng Trạch nói riêng, chúng tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:  

Để có tiếng nói từ cơ sở, mang hơi thở cuộc sống từ địa phương mình, các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm, chỉ đạo, phát hiện, bồi dưỡng, động viên thêm nhiều “cây bút” có nhiệt tình tham gia cộng tác tin, bài, thơ, ảnh với Báo Quảng Bình. Đối với lực lượng CTV hiện tại, nhiều anh chị đã lớn tuổi, việc đi lại, tác nghiệp gặp nhiều khó khăn. Báo Quảng Bình cần có kế hoạch, quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển đội ngũ CTV trẻ. Báo Quảng Bình cần tham mưu và phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, tổ chức những lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí dành cho các CTV ở các địa phương trong tỉnh mới tham gia viết báo. Nhất là chú trọng việc đổi mới hoạt động báo chí trong thời kỳ ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm giúp các CTV có cơ sở vận dụng, củng cố tin bài, cộng tác ngày càng chất lượng, cùng với Báo Quảng Bình hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn mới.

Nguyễn Tiến Nên (huyện Quảng Trạch)

. Tăng cường hơn nữa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Trong những năm qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 16-7-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các loại báo Đảng của Trung ương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Báo Quảng Bình đã không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với việc tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Báo Quảng Bình đã chú trọng mở rộng cơ cấu thông tin, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, bài học kinh nghiệm trong cơ chế mới; cung cấp thông tin trong nước và quốc tế..., góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Do đó việc mua và đọc Báo Quảng Bình tại các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh được duy trì, đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, Báo Quảng Bình điện tử sau hơn 3 năm đi vào hoạt động đã thực sự trở thành một kênh thông tin hữu ích, nhanh nhạy, góp phần đưa thông tin của tỉnh ra các tỉnh bạn, đến với bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, học tập, làm việc ở khắp mọi miền của Tổ quốc và bà con kiều bào ở nước ngoài.

Bên cạnh việc cấp ủy đảng các cấp tích cực đặt mua báo, tạp chí của Đảng thì công tác phát hành báo chí cũng luôn được quan tâm, chú trọng đến chất lượng và có nhiều cải tiến, đáp ứng yêu cầu mang tính thời sự của báo chí, bảo đảm phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các xã trên các tuyến giao thông chính báo đã đến trong ngày; các xã vùng sâu, vùng xa báo được chuyển đến vào sáng ngày hôm sau. Việc quản lý, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, đặc biệt là Báo Quảng Bình được tăng cường; hình thức thông tin tuyên truyền được chọn lọc, có trọng tâm, phù hợp.

Tuy nhiên, hiện nay, với sự đa dạng, phong phú, tiện ích của các phương tiện nghe, nhìn..., đặc biệt là internet đã ảnh hưởng nhiều đến văn hóa đọc nói chung và đọc các sách báo, tạp chí của Đảng nói riêng, trong đó có Báo Quảng Bình.  Bên cạnh đó, do nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; mặt khác do các loại hình báo điện tử phát triển mạnh, tiện lợi trong việc đọc, khai thác thông tin... nên tỷ lệ số chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, trường học mua báo, tạp chí còn thấp. Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng, nhất là ở cơ sở chưa thật sự hiệu quả, chưa chủ động tiếp nhận các thông tin từ báo chí. Việc quản lý các đầu báo chưa tốt dẫn đến thất thoát, việc cấp phát nhiều khi không kịp thời...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đặt mua, khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, nhất là cấp cơ sở cần nhận thức rõ hơn về vai trò quan trọng của báo Đảng, trong đó có Báo Quảng Bình đối với công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, qua đó nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, của Tỉnh uỷ về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo và chấn chỉnh; thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đọc và đặt mua báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí. Phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này; đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào hệ thống các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các báo, tạp chí của Đảng cũng cần nâng cao tính hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của độc giả.

Trần Kiên (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

. Tờ báo đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong từng bài viết

Gần mười năm là phóng viên Báo Công an nhân dân-An ninh thế giới thường trú trên địa bàn Quảng Bình, cũng là chừng đó thời gian tôi cộng tác và xem Báo Quảng Bình như nơi chốn đi về trong công việc. Bởi phóng viên thường trú cơ quan ở xa nên chúng tôi thường đến Tòa soạn Báo Quảng Bình và nhiều lúc xem nơi đây như chính cơ quan mình. Ở đó chúng tôi được các anh chị làm báo biên tập, chỉ bảo cho nhiều bài viết. Và không ít lần tôi đã đọc đi đọc lại bài của mình đăng trên Báo Quảng Bình và bản thảo trong máy tính, để rồi ngỡ ngàng, bất ngờ rồi rút ra cho mình nhiều bài học trong cách sử dụng câu từ, cũng như cách lý giải một vấn đề nào đó để phù hợp với bạn đọc, phong tục địa phương. Không cùng cơ quan, nhưng từ lâu tôi luôn xem các anh, chị em ở Báo Quảng Bình là những đồng nghiệp thân thiết của mình. Nhiều buổi chiều sau khi đi thực tế địa phương, tôi lại tìm đến Báo Quảng Bình. Khi đánh vài ván cờ tướng với bác bảo vệ, anh lái xe; khi đọc “ké” các tờ báo khác ở phòng hành chính; khi trao đổi với đồng nghiệp Báo Quảng Bình một vấn đề nào đó... Cứ vậy, những kỷ niệm mỗi ngày cứ nhiều thêm, tình đồng nghiệp ngày một lớn dần.

Nhà báo Dương Sông Lam đang tác nghiệp tại bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
Nhà báo Dương Sông Lam đang tác nghiệp tại bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Là một nhà báo phụ trách tin bài nhiều tỉnh, tôi được tiếp cận với nhiều tờ báo Đảng địa phương, và tôi thấy những năm qua Báo Quảng Bình luôn là tờ báo được đông đảo bạn đọc và những người làm báo tin yêu, bởi báo đã làm tốt công tác tuyên truyền, làm cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với các cơ quan nhà nước... Thông tin của Báo luôn hướng đến cộng đồng và rất gần gũi với cuộc sống, chia sẻ kịp thời những vấn đề xã hội quan tâm, bám sát cuộc sống đời thường và có góc nhìn chân thực trên mỗi bản tin, bài viết. Trong một số vấn đề, chúng tôi nhận thấy, Báo Quảng Bình đã làm rất tốt việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân; mặt khác Báo cũng đã giải thích, và định hướng dư luận kịp thời trước những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Vài năm trở lại đây, Báo Quảng Bình ra mắt Báo Quảng Bình điện tử, đây thực sự là một sự đột phá của tờ báo. Báo truyền tải nhiều thông tin, nhanh, kịp thời. Đội ngũ đồng nghiệp làm Báo Quảng Bình lăn lộn, chịu khó đến nhiều vùng, miền quê để viết bài, đưa tin, phản ánh. Chính vì vậy nhiều thông tin của Báo đã giúp rất nhiều cho những phóng viên, nhà báo Trung ương thường trú trên địa bàn như tôi có được thông tin.

Nhà báo Dương Sông Lam

 

. Báo cần quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên

Là một cộng tác viên trên trang ANXH của Báo Quảng Bình, tôi thấy rằng Báo đã cố gắng gạn đục khơi trong, sử dụng hầu hết những tin bài của đội ngũ cộng tác viên trong Công an tỉnh, để đăng tải trên 48 trang báo trong năm và vào những dịp tuyên truyền đột xuất khác, đáp ứng yêu cầu nội dung truyên truyền về công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh; không có sai sót ảnh hưởng đến yêu cầu về chính trị và nghiệp vụ của lực lượng. Bên cạnh đó, các phóng viên của Báo Quảng Bình và nhiều cộng tác viên khác cũng đã thâm nhập thực tế trong lực lượng Công an, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có nhiều bài viết phản ánh những kết quả sinh động trong Công an và cũng có các ý kiến đóng góp xây dựng cho lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong mọi tình huống.

Những cộng tác viên trong Công an tỉnh ta, là những người trực tiếp ở cơ sở, có điều kiện phản ánh nhanh nhạy những vấn đề mang tính thời sự, nóng bỏng diễn ra hàng ngày trong công tác, chiến đấu của lực lượng. Tuy nhiên phần lớn các cộng tác viên chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ báo chí, nên gặp không ít khó khăn trong tác nghiệp, khi viết thường lẫn lộn, thiếu tính lô gic, kém sâu sắc... Tôi xin đề xuất, hàng năm, nên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đôi ngũ cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm của các cộng tác viên xứng đáng là cánh tay nối dài của Báo.

Báo cần tăng cường nhiều hơn những bài viết chính luận kịp thời phê phán những luận điệu phản tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Đối với trang ANXH thì vào thời gian đầu tháng, Báo cần thông báo thời gian ra trang để chúng tôi chủ động đáp ứng tin bài cho Báo.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng tôi đề nghị các phóng viên, các cộng tác viên quan tâm, có nhiều bài viết phản ánh thực tiễn công tác, chiến đấu cũng như xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh.

Xuân Hoài (Công an tỉnh)

. "Báo Quảng Bình đã sát cánh, cùng chia sẻ những khó khăn, gian khổ của người lính Biên phòng"

Là một cộng tác viên đồng hành cùng Báo Quảng Bình gần 15 năm nay, tôi luôn trăn trở là phải làm gì, viết gì để góp một phần nhỏ bé của mình làm cho tờ báo tỉnh nhà ngày một hay hơn, phong phú hơn, đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong và ngoài tỉnh.  

Báo Quảng Bình trong suốt thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, đăng tải những tin, bài của cộng tác viên để thông tin, hình ảnh kịp thời đến với bạn đọc gần xa, qua đó tạo động lực để chúng tôi phấn khởi và hoàn thành tốt công tác tuyên truyền cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trên hai tuyến biên giới.

Với một số lượng tin, bài khá lớn trong nhiều  năm qua, Báo Quảng Bình đã sát cánh với Bộ đội Biên phòng cùng chia sẻ những khó khăn, gian khổ của người lính đang ngày, đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian tới để làm cho tờ báo tỉnh của chúng ta đa dạng về nội dung, phong phú về hình ảnh, nhằm xứng tầm với vị thế trong khu vực và cả nước, theo tôi ngoài những tin, bài của đội ngũ phóng viên, cần phải hâm nóng nội dung các tin, bài từ cộng tác viên bởi chính họ sẽ là những người nắm bắt được thông tin sát đúng, nhanh nhạy và cụ thể nhất từ các đơn vị khác nhau trên toàn tỉnh. Muốn được như vậy thì hơn ai hết đội ngũ cộng tác viên cần phải tự mình nghiên cứu, học hỏi và tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí hàng năm để chắt lọc kiến thức về nghiệp vụ và giúp cho mình có cái nhìn đa chiều... có như thế thì các bài viết của mình mới có chất lượng cao.

Bước qua năm 2015, chúng tôi, những cộng tác viên “chuyên nghiệp” luôn chờ đón với nhiều niềm hy vọng mới và sẽ luôn đồng hành cùng Báo Quảng Bình phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hoá, đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong từng bài viết để tờ Báo Quảng Bình luôn xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Đức Trí (BĐBP Quảng Bình)