.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Thứ Năm, 13/11/2014, 07:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội QPTD, được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, ngày 11-11, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho gia đình đồng chí Võ Văn Dảnh, nguyên đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đồng chí Võ Văn Dảnh, sinh năm 1905 tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá. Năm 18 tuổi, ông tham gia rải truyền đơn tại Thái Lan và bị cảnh sát tỉnh U Đon bắt giam. Năm 1943, ông về nước hoạt động ở vùng Lục Khu (Cao Bằng) với một tên mới là Võ Văn Luận. Ngày 22-12-1944, Võ Văn Luận là một trong 34 chiến sỹ được chọn vào Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam anh hùng.

Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Dảnh đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng, cùng đồng đội lập nhiều thành tích, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của QĐND Việt Nam. Năm 1951, ông nghỉ mất sức trở về quê tham gia hoạt động cách mạng, đảm nhiệm nhiều công việc ở địa phương như: Xã đội trưởng, tổ trưởng Đảng, đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp, trưởng Ban kiểm soát HTX, Ban chấp hành Hội Phụ lão... Đồng chí Võ Văn Dảnh mất năm 1991 tại quê nhà, hưởng thọ 86 tuổi.

Ghi nhớ công lao của đồng chí Võ Văn Dảnh đối với sự nghiệp cách mạng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa; nâng cấp, tôn tạo phần mộ; tu sửa, nâng cấp nơi thờ tự cho đồng chí Võ Văn Dảnh.

Theo đó, các công trình được xây dựng với tổng kinh phí 130 triệu đồng, từ nguồn ngân sách Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình hỗ trợ thêm kinh phí, vật tư, ngày công lao động để xây dựng, nâng cao chất lượng các công trình. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho gia đình đồng chí Võ Văn Dảnh .

Theo kế hoạch, ngôi nhà sẽ được tiến hành xây dựng trong vòng 3 tháng, dự kiến sẽ khánh thành vào đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Minh Tú