Ngư dân Bảo Ninh hoang mang trước tình trạng trộm cắp

Cập nhật lúc 05:11, Thứ Tư, 07/03/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, ngư dân xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới) mất ăn mất ngủ, hoang mang lo lắng trước tình trạng mất cắp các trang thiết bị, nhiên liệu trên tàu đánh cá như: máy định vị, bộ dàm, bóng điện cao áp và nhất là dầu diezen khi các tàu đi biển về nằm bờ để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

Theo số liệu từ Công an xã Bảo Ninh thì tình trạng mất cắp đang đến hồi báo động, diễn biến phức tạp. Đêm 23-2-2012 ở thôn Mỹ Cảnh,  tàu Anh Nguyễn Văn Hùng bị kẻ gian ăn cắp mất 1.200 lít dầu, tàu anh Nguyễn Hữu Huy  440 lít dầu.

Đêm 28-2-2012, cũng ở thôn Mỹ Cảnh, tàu anh Nguyễn Thắng cũng bị mất 150 lít dầu, tàu anh Nguyễn Văn Lan, tàu anh Nguyễn Văn Thắng,  tàu anh Nguyễn Lon bị mất 1 máy định vị...

Ngoài những vụ chủ tàu trình báo cho công an thì còn rất nhiều chủ tàu khác không trình báo như tàu anh Đông ở thôn Đồng Dương mất 200 lít dầu...

Vì thế ngư dân rất lo sợ, đêm đến dù bận việc vẫn phải phân người trực tàu. Mong rằng các cấp, các ngành chức năng sớm ngăn chặn để ngư dân Bảo Ninh yên tâm bám biển.  

                                                                                                    Giang Sơn

,
.
.
.