.

Trao giải văn học, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 14/05/2015, 15:35 [GMT+7]

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tối 13-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 năm 2015.

Tới dự có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Khai mạc trại sáng tác mỹ thuật - nhiếp ảnh
Khai mạc trại sáng tác mỹ thuật - nhiếp ảnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 đã thu hút gần 700 tác phẩm, công trình, ấn phẩm tham gia, tăng gần gấp đôi so với đợt 1. Số lượng các đơn vị, cá nhân tham gia cũng tăng lên.

Nhiều tác giả là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số như Chăm, Châu ro, Tày, Ê đê…, cán bộ, đảng viên, sinh viên đang công tác học tập tại nước ngoài…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định các tác phẩm, công trình tham gia giải thưởng đợt này đã góp phần động viên, khuyến khích, cổ vũ kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên nhiều lĩnh vực.

Những hình tượng nghệ thuật làm lay động lòng người, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, ông Đinh Thế Huynh nhận xét.

Ban Tổ chức quyết định trao 11 giải A, 59 giải B, 87 giải C và nhiều giải khuyến khích cho các tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân thuộc 14 chuyên ngành sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí trong đợt này./.

Theo Ngọc Ngà, Đào Yến/VOV- Trung tâm Tin