.

Lễ Cầu Ngư ở Cảnh Dương

Thứ Sáu, 06/03/2015, 13:55 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-3, UBND xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đã tổ chức lễ Cầu Ngư để cầu cho một mùa đi biển bội thu tôm cá. Đây là nghi lễ đã được duy trì ở làng biển này hàng trăm năm qua.
 
Lễ Cầu Ngư được tổ chức tại miếu Linh Ngư. Đây là ngôi miếu thờ hai bộ xương cá voi khổng lồ mà người dân gọi là cá Ông và cá Bà. Theo lịch sử làng Cảnh Dương ghi lại, cá Bà dạt vào bờ biển Cảnh Dương và được dân đưa vào miếu thờ này từ năm 1809. Đến năm 1907, thêm một con cá Voi khổng lồ dạt vào bờ biển xã này và cũng được người dân rước vào miếu Linh Ngư gọi là cá Ông. Theo nhiều ngư dân Cảnh Dương, loài cá này đã khá nhiều lần trợ giúp tàu thuyền của làng không bị chìm trong gió bão nên được ngư dân vô cùng kính trọng và lập miếu thờ.
 
Nghi lễ quan trọng nhất trong lễ cầu ngư này là nghi lễ đọc văn tế Thần Ngư. Một vị cao niên có uy tín nhất được làng cử ra để dâng hương và đọc văn tế. Bài văn tế thể hiện lòng biết ơn sự che chở, nâng đỡ của cá Ông và cá Bà với ngư dân trong những chuyến đi biển, cũng như lời khẩn cầu về một mùa biển yên bình, bội thu. 
 
Sau nghi lễ này, 13 lão ngư trong làng được cử ra để thực hiện điệu hò chèo cạn. Trong đó, 6 người được xếp vai bạn thuyền chèo chiếc thuyền tượng trưng hướng ra khơi. Những người còn lại trong vai đội cờ dẫn thuyền.
 
Kết thúc nghi lễ là lúc chính quyền địa phương tặng cờ Tổ quốc cho những chủ tàu lớn. Những lá cờ này sẽ cùng với ngư dân vươn ra khơi xa.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ Cầu Ngư:
Nghi lễ hò chèo cạn là nghi thức không thể thiếu trong lễ Cầu Ngư.
Nghi lễ hò chèo cạn là nghi thức không thể thiếu trong lễ Cầu Ngư.
Hai bộ xương cá voi khổng lồ được người dân làng biển Cảnh Dương đưa vào miếu thờ và xem như “thần hộ mệnh” cho những chuyển đi biển.
Hai bộ xương cá voi khổng lồ được người dân làng biển Cảnh Dương đưa vào miếu thờ và xem như “thần hộ mệnh” cho những chuyển đi biển.
Đại diện bô lão làng Cảnh Dương đọc văn tế ghi nhớ công ơn của cá Ông, cá Bà và cầu mong phù hộ cho dân làng biển một năm đánh bắt thuận lợi.
Đại diện bô lão làng Cảnh Dương đọc văn tế ghi nhớ công ơn của cá Ông, cá Bà và cầu mong phù hộ cho dân làng biển một năm đánh bắt thuận lợi.
Đại diện chính quyền địa phương trao cờ Tổ quốc cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ, đánh dấu một mùa biển mới.
Đại diện chính quyền địa phương trao cờ Tổ quốc cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ, đánh dấu một mùa biển mới.

                                                                                        Lan Chi