.

Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương

Thứ Hai, 28/08/2017, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 4; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Cơ quan hậu cần các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, điều chỉnh thế trận hậu cần khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng tạo tính bền vững trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tăng gia sản xuất được chú trọng, kết hợp bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng bữa ăn, quân tư trang và công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Ngoài ra, ngành hậu cần các cấp  cũng đã bảo đảm tốt các mặt công tác như: doanh trại, xăng dầu, vận tải và các nhiệm vụ khác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LVT tỉnh.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 623 trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các sơ quan, đơn vị gắn thực hiện mục tiêu Nghị quyết với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Minh Tú