.

Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh: Xây dựng tổ chức cơ sở Hội phù hợp với tình hình của doanh nghiệp

Chủ Nhật, 09/07/2017, 12:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 8-7, Hội cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan cùng các hội viên CCB thuộc Khối.
 
Hội CCB Khối Doanh nghiệp hiện có trên 430 hội viên, sinh hoạt tại 19 hội cơ sở. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã bám sát kế hoạch hoạt động của cấp uỷ và sự chỉ đạo về chuyên môn của tổ chức Hội cấp trên, tham gia học tập có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua. 
Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022.
Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hội viên luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ổn định sản xuất, việc làm, nâng cao đời sống của người lao động, bảo đảm các mục tiêu kế hoạch đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, đến nay, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh không có hộ đói, hộ nghèo, đời sống hội viên được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân năm 2016 đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các hội viên, tuyên truyền, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở cơ quan và địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng 16 nhà tình nghĩa, nhận chăm sóc phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng...
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh xác định: tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; thường xuyên củng cố, làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp; phấn đấu vận động thành lập mới 1-2 tổ chức Hội; 100% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó từ 35-40% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 99,5% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu”, 99% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”...
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CCB Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Dũng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Đ.V