.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Năm, 06/07/2017, 16:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 5 và 6-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Minh Hóa và 147 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho trên 10.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn huyện.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ mới.

Những năm qua, tuổi trẻ huyện Minh Hóa luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Các hoạt động tình nguyện đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong tầng lớp thanh niên và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Minh Hóa đã tặng 7.255 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; giúp đỡ 12.649 ngày công cho các gia đình có công với cách mạng, thanh thiếu nhi nghèo. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện xây mới, sửa chữa và cải tạo 38 nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái với số tiền trên 800 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn vận động thanh niên hiến 1.619 đơn vị máu, trồng trên 2.000 cây xanh các loại, thu gom trên 6.000 tấn rác thải. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Minh Hóa đã triển khai xây dựng 51 công trình với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng.

Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, các cơ sở đoàn đã vận động, giới thiệu hàng nghìn ĐVTN xuất khẩu lao động. Trong nhiệm kỳ có 420 đoàn viên ưu tú tham gia vào quân đội, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiếp tục được triển khai sâu rộng. Từ năm 2012-2017, có 257 lượt giáo viên trẻ đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Có 37 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong đoàn viên khối công chức, viên chức được Hội đồng thi đua các cấp đánh giá cao...

Nhiệm kỳ tới, Huyện đoàn Minh Hóa phấn đấu có 100% cơ sở đoàn tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Hàng năm, mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, 1 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ. Mỗi cơ sở đoàn có ít nhất từ 2-3 mô hình trong các hạng mục xây dựng nông thôn mới. 50% ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề; phấn đấu có từ 600-650 ĐVTN ưu tú được kết nạp Đảng.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Đinh Kiên Cường tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện đoàn. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sắp tới.

X.V