.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động 2017

Thứ Hai, 05/06/2017, 17:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 5-6, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) các ngày lễ lớn của tỉnh để nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang chủ trì hội nghị
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị tốt hai sự kiện lớn nói trên, thời gian qua, BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động kỷ niệm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; phát động đợt thi đua cao điểm gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể: lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình sẽ được tổ chức trang trọng vào sáng 16-6, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình. Hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, phương án đảm bảo cho lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Về công tác chuẩn bị cho lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 (gồm 10 hoạt động chính), dự kiến chương trình khai mạc sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp vào tối 17-6. Chương trình được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 100%. Hiện nay, công tác vận động tài trợ, truyền thông quảng bá đang được tích cực triển khai. Sở Du lịch đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện. Ban tổ chức cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị để tổ chức thành công các hoạt động, bảo đảm an ninh trật tự, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BCĐ và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh và BCĐ các ngày lễ lớn cần tập trung rà soát lại những công việc liên quan để xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể, bảo đảm mọi công việc phải được tiến hành chu đáo, khoa học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan; tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Để bảo đảm hai sự kiện lớn của tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện được tấm lòng biết ơn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với Bác Hồ kính yêu và thực hiện hiệu quả hoạt động quảng bá du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị chức năng nêu cao quyết tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kinh phí tổ chức, công tác đón tiếp đại biểu, khách mời...

N.Mai