.

Sơ kết lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa 9, hệ không tập trung, khóa học 2016-2018

Thứ Tư, 17/05/2017, 16:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức sơ kết lớp Cao cấp lý luận Chính trị, khóa 9, hệ không tập trung, khóa học 2016-2018.

Toàn cảnh lễ sơ kết lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, khóa 9, hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018
Lễ sơ kết lớp Cao cấp lý luận Chính trị, khóa 9, hệ không tập trung, khóa học 2016-2018.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 9, hệ không tập trung, khóa học 2016-2018 có 89 học viên, trong đó có 60 học viên trình độ đại học, 28 học viên là thạc sỹ và 1 học viên là tiến sĩ. Đây là những cán bộ chủ chốt và dự nguồn các chức danh chủ chốt của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương.

Sau gần 1 năm học tập, các học viên cơ bản hoàn thành 8 môn học, đã thi và có kết quả 4 môn với kết quả đánh giá ban đầu có gần 25% học viên đạt học lực giỏi, hơn 75% đạt học lực khá. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, có phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp. Qua đó, đã tạo được không khí học tập dân chủ để học viên có điều kiện trao đổi những vấn đề mới, nảy sinh từ thực tiễn công tác ở địa phương.

Trong thời gian tới, các học viên sẽ tiếp tục được truyền đạt các chuyên đề liên quan đến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, hành chính; chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…

Những kiến thức này sẽ giúp các học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, vận dụng sáng tạo những tri thức lý luận và phương pháp khoa học để có thể giải quyết những vấn đề mới, xử lý tình huống mới nảy sinh trong thực tiễn công tác.

X.V