.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022:

Hội CCB thị xã Ba Đồn đặt mục tiêu 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh

Thứ Tư, 17/05/2017, 07:49 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 16-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội CCB cấp huyện. Tham dự có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cùng đại diện Ban Thường trực Hội CCB tỉnh; Chủ tịch Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và 155 đại biểu chính thức là các cán bộ, hội viên CCB trong toàn thị xã...
 
 Ban Chấp hành Hội CCB thị xã Ba Đồn khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội CCB thị xã Ba Đồn khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội và hội viên CCB thị xã Ba Đồn đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội V đã đề ra. Nổi bật là trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội đã thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các đợt sinh hoạt chính trị lớn của địa phương. Hiện nay, toàn thị xã có 28,82% hội viên CCB là đảng viên; 6,12% hội viên là cấp ủy từ chi bộ trở lên; 15,87% hội viên là cán bộ từ trưởng, phó thôn trở lên…
 
Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến cuối năm 2016, Hội CCB thị xã có 20 doanh nghiệp, công ty TNHH, 26 gia trại, HTX, tổ hợp tác, 42 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm cho gần 900 lao động với mức thu nhập ổn định từ 3,5-4 triệu đồng/người/tháng.
 
Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành. Hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, bảo vệ quyền lợi, chính sách của hội viên. Chính vì vậy, vị trí, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của tổ chức Hội CCB. Trong đó, nhấn mạnh công tác chăm lo xây dựng phát triển quỹ hội để giúp hội viên nghèo; xây dựng tổ chức hội và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động…
 
Đại hội cũng đã thống nhất một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể là: 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% hội viên CCB gương mẫu, 97 gia đình hội viên CCB đạt “Gia đình văn hóa”; mỗi năm giảm từ 15-20 hộ nghèo theo chuẩn mới, xóa 3-4 nhà tạm cho hội viên...
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Hội CCB thị xã Ba Đồn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí. Đồng chí Cao Ngọc Xá tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB thị xã Ba Đồn khóa VI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
 

Đ.V