.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Thứ Tư, 07/12/2016, 09:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 6-12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Giai đoạn 2011-2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã triển khai quyết liệt tái cơ cấu DNNN và đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Tính đến năm 2016, tổng số DNNN đã sắp xếp là 6.010 DN, trong đó cổ phần hóa 4.508 DN; DNNN đã giảm mạnh về số lượng, đặc biệt là những DN quy mô nhỏ, DN kém hiệu quả và DN ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ.

Mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Chính phủ xác định, DN mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn và cổ phần chi phối chỉ duy trì trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; địa bàn quan trọng và quốc phòng an ninh; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. DN mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước theo cơ chế thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, có hiệu quả, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Đồng thời, các DN cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; công khai, minh bạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh; bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, tổng công ty, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận những vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn ở DNNN.

Tại tỉnh ta, thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN Nhà nước giai đoạn 2011-2015, hiện trên địa bàn có 11 DN Nhà nước do UBND tỉnh quản lý, gồm: 7 DN 100% vốn nhà nước và 4 DN cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa phương, DN trong việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau: để DNNN hoạt động hiệu quả, cần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ, có tính cạnh tranh cao nhằm tạo động lực thúc đẩy các DN; tiến hành cổ phần hóa, quy mô khu vực kinh tế Nhà nước nhỏ đi nhưng hiệu quả hoạt động của DNNN phải cao hơn, vốn Nhà nước phải được bảo toàn và phát huy giá trị tốt hơn…

N.L