.

Tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị lũ lụt

Thứ Bảy, 22/10/2016, 11:17 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 21 và sáng 22-10, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tiếp tục hoạt động tiếp nhận cứu trợ của các đơn vị, địa phương trong cả nước ủng hộ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. 
 
 
. Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phát động trong toàn cán bộ, chiến sỹ quyên góp, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt nhằm khắc phục những khó khăn trước mắt.  
 
Chiều ngày 21-10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tưởng Trần Tiến Dũng, UVTV, Phó Chính ủy Quân khu 4 dẫn đầu đã đến thăm và trao 1,4 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả lũ lụt.
 
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận số tiền trên.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, thay mặt Ban Cứu trợ tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân cảm ơn những tình cảm và sự sẻ chia đáng quý của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với những mất mát mà người dân tỉnh ta đang gặp phải.
 
Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, là nguồn động viên quý giá để người dân Quảng Bình vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đ.V
 
. Đoàn công tác tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn và Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã đến thăm, hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp các đoàn.
 Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ từ tỉnh Bình Dương
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ từ tỉnh Bình Dương
Tại buổi cứu trợ, đại diện tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bày tỏ sự cảm thông sâu khi hậu quả của sự cố môi trường biển vẫn chưa khắc phục xong thì tỉnh Quảng Bình lại phải chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.
 
Để chia sẻ với những tổn thất mà người dân Quảng Bình phải gánh chịu, tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 1 tỷ đồng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng. 
Quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) hỗ trợ 300 triệu đồng giúp tỉnh ta khắc phục hậu quả lũ lụt
Quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) hỗ trợ 300 triệu đồng giúp tỉnh ta khắc phục hậu quả lũ lụt
Nhân dịp này, Quỹ từ thiện Hằng Hữu thuộc Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương) cũng đã hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh ta 300 triệu đồng.
 
Sáng nay (22-10), đoàn cứu trợ tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đi thăm và trao 400 suất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng ở Bắc Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch (Bố Trạch).
 
Như vậy, tổng số tiền tỉnh Bình Dương hỗ trợ tỉnh ta khắc phục thiệt hại thiên tai lần này là 1,5 tỷ đồng. 
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng số tiền 2 tỷ đồng cho đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng số tiền 2 tỷ đồng cho đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
Đáp lại những tình cảm đáng quý của tỉnh Bình Dương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Văn Tuân đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương cùng các cán bộ, công nhân viên, lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khẳng định, sự quan tâm, chia sẻ của địa phương, đơn vị là nguồn động lực to lớn, góp phần giúp người dân Quảng Bình vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Uỷ ban MTTQVN và Ban Cứu trợ tỉnh sẽ thực hiện tốt việc rà soát và phân bổ nguồn cứu trợ để nhanh chóng chuyển đến tận tay bà con.
T.A
 
. Sáng nay (22-10), đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm và hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp đoàn.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ của Bộ Tư lện Quân khu 7
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận cứu trợ của Bộ Tư lện Quân khu 7
Tại buổi cứu trợ, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao cho đại diện Ban Cứu trợ tỉnh số tiền 200 triệu đồng; trao cho xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) 20 triệu đồng; thành phố Đồng Hới 30 triệu đồng và các huyện Bố Trạch, Minh Hoá và thị xã Ba Đồn mỗi địa phương 40 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết như chăn, cá hộp, mì tôm... 
 
Nhân dịp này, đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 cũng đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. Như vậy, tổng số tiền Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh ta đợt này là 470 triệu đồng. 
 
Thay mặt Ban Cứu trợ tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã luôn “kề vai sát cánh” với Quảng Bình trong lúc khó khăn hoạn nạn đồng thời hứa sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất, phân bổ nguồn cứu trợ đến kịp thời với bà con.
Đ.V