.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác cứu trợ của thành phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, 21/10/2016, 14:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng nay (21-10), đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Nho Trung, Uỷ viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu, ra trao tiền hỗ trợ cho đồng bào bị lũ lụt Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng tiền cứu trợ nhân dân vùng lũ Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng tiền cứu trợ nhân dân vùng lũ Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Nho Trung đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc những mất mát, thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận lũ vừa qua đã gây ra đối với người dân Quảng Bình.

Đồng chí cho biết, những ngày qua, cán bộ nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hướng về các địa phương bị thiệt hại do trận lũ lớn (trong đó thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Bình) với cả tấm lòng tương thân, tương ái.
 
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng chí đã trao cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, góp phần giúp đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
 
Phát biểu với đoàn công tác cứu trợ thành phố Đà Nẵng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã báo cáo vắn tắt diễn biến tình hình và những thiệt hại do trận lũ vừa qua gây ra. Mặc dù cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và nhân dân địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nhưng trận lũ quá lớn nên gây thiệt hại khá nặng nề về người và tài sản đối với người dân.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài xúc động, cám ơn cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời cử đoàn công tác đến động viên, tặng quà cùng chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ Quảng Bình. 
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQVN, các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát và cử đoàn công tác, chuyển tiền, gạo, hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ Quảng Bình. Về phía lãnh đạo tỉnh, sẽ tiếp tục chỉ đạo, động viên cán bộ, nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tr.T