.

Đại hội thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Quảng Bình

Thứ Ba, 12/04/2016, 17:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-4, Ban vận động thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ (CSTC) Quảng Trị tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội thành lập Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội CSTC Quảng Trị Trung ương; đại diện các sở, ban, ngành và 158 đại biểu đại diện cho gần 800 hội viên Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình.

>> Khúc tráng ca Thành cổ

Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình thành lập theo Quyết định số 187/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình với mục đích tập hợp cán bộ, chiến sỹ, bộ đội từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động Hội nhằm phát huy truyền thống anh hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

BCH Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Chấp hành Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua điều lệ, chương trình hoạt động Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động. Tổ chức và hoạt động Hội thực hiện theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản; tự bảo đảm kinh phí; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những công lao to lớn, tinh thần chiến đấu quả cảm, bất khuất của những người con Quảng Bình cùng với bộ đội cả nước bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.

 Đồng chí mong muốn, khi đã có tổ chức hội, các cấp hội cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cũng như truyền thống cách mạng của Đảng, nhân dân và quân đội ta để hội viên tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp thêm ngọn lửa tự hào là người lính Thành cổ Quảng Trị trên quê hương Quảng Bình; tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội, “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ; cùng với các cấp nỗ lực hơn nữa trong công tác tìm kiếm, quy tập đồng đội; tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng tại địa phương…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CSTC Quảng Trị tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 21 đồng chí. Ông Lê Xuân Giang được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch Hội gồm các ông: Nguyễn Hữu Lai; Dương Minh Đậm và Nguyễn Mậu Kiên.

T.Long