.

Kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại Sở Giao thông vận tải

Thứ Ba, 13/01/2015, 17:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-1, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2014 tại Sở Giao thông vận tải (GTVT).

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Căn cứ Kế hoạch số 43 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và công tác dân vận chính quyền năm 2014, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền trong toàn ngành.

Thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động, Sở GTVT đã lồng ghép nội dung hoạt động liên quan đến công tác dân vận để các phòng, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện.

Trong đó, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng thuận tiện, giảm phiền hà và đạt hiệu quả; đổi mới trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng đối thoại trực tiếp với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao; thực hiện lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tăng cường đối thoại với nhân dân; thực hiện tốt công tác giao dịch tại bộ phận một cửa...

Cụ thể, năm 2014, bộ phận một cửa của Sở đã tiếp nhận và giải quyết 29.954 hồ sơ cấp giấy phép lái xe; 15 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ngoài ra, Sở GTVT đã phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; cử cán bộ về các địa phương kịp thời hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí 2 trong chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các địa phương vận động quần chúng nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là Dự án mở rộng quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GTVT cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền như: một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và các biện pháp tổ chức công tác dân vận của cơ quan, đơn vị; một số cán bộ, công chức chưa thực hiện hết vai trò của mình trong việc cùng tham gia với lãnh đạo Sở để thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ quan; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn...

Năm 2015, để phát huy vai trò của chính quyền trong công tác dân vận, Sở GTVT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác dân vận của chính quyền; tăng cường công tác cải cách hành chính; vận động toàn thể cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao những nỗ lực của Sở GTVT trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở GTVT tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc hơn nữa nội dung công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến về kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất trong công tác dân vận nhằm đóng góp phục vụ trong hội nghị tổng kết công tác dân vận của tỉnh thời gian tới...

Hương Trà