.

Kiểm tra công tác dân vận chính quyền tại huyện Quảng Trạch

Thứ Sáu, 09/01/2015, 10:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2014 tại huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Chú thích ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân vận chính quyền cơ sở tại xã Quảng Thạch, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Trạch về tình hình triển khai Kế hoạch số 43 của UBND tỉnh theo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau chia tách địa giới hành chính, nhưng các cấp ủy, chính quyền huyện Quảng Trạch thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về công tác dân vận chính quyền và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ủy ban nhân dân các cấp đã xây dựng được quy chế làm việc gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; coi trọng công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, chăm lo tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò giám sát cơ sở; duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại theo đúng thẩm quyền; bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, tạo thuận lợi cho nhân dân giải quyết công việc; đổi mới quy trình tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ, giải quyết và xử lý các thủ tục hành chính được cập nhật trên trang thông tin điện tử; tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận chính quyền như: Quá trình triển khai thực hiện chưa làm rõ nội dung; nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền còn lúng túng; một bộ phận cán bộ, công chức còn xem nhẹ công tác vận động, đối thoại với dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm...

Năm 2015, nhằm phát huy vai trò của chính quyền trong công tác dân vận, huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận của chính quyền; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân được bàn bạc, quyết định các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Phát biểu tại biểu làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao những nỗ lực của huyện Quảng Trạch trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cấp chính quyền huyện Quảng Trạch tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt nội dung công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo của các cơ quan nhà nước.

Tổ chức công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân trong giải quyết công việc, khắc phục triệt để tình trạng gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt ở cấp xã; nghiêm khắc xử lý các cán bộ, công chức có dấu hiệu quan liêu, sách nhiễu người dân góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước...

Xuân Phú