.

Năm 2015, đưa Trung tâm ứng phó thảm họa vào hoạt động

Thứ Năm, 02/10/2014, 11:26 [GMT+7]

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn , sớm đưa Trung tâm này vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.

Chỉ đạo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo hướng mở; lưu ý hạ tầng trang thiết bị liên lạc, điện, nước phải đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, chính xác trong mọi trường hợp, kể cả khi có thảm họa, sự cố lớn.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Bộ Quốc phòng bổ sung tổ chức, biên chế, xây dựng nguồn nhân lực vận hành Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động.

Về đề nghị bổ sung kế hoạch năm 2014, 50 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015 cho dựng án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng giao Bộ kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện và thao trường diễn tập tổng hợp phòng chống ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020. Đề án nhằm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, bảo đảm sự chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra, thống nhất đầu mối chỉ đạo hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, tiến tới thành lập cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Trung ương.

Bên cạnh đó, phát triển đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị và phát triển nâng cao năng lực về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần làm giảm thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo Phan Hiển (Chinhphu.vn)