.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thứ Năm, 02/10/2014, 11:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-10, tại thành phố Đồng Hới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Lê  Khánh Nhung, giáo viên Trương trung cấp y tế Quảng Bình đã có cuộc tiếp xúc với cử tri trên địa bàn trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trò chuyện với cử tri Đồng Hới.
Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trò chuyện với cử tri Đồng Hới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2014; dự kiến các nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII lần này dự kiến sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 13 dự án luật, giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Các cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc đồng tình và phấn khởi trước những thành quả đã đạt được trong thời gian qua của đất nước, của tỉnh nhà, đồng thời có các kiến nghị: chất lượng khám và chữa bệnh đối với người dân tham gia bảo hiểm y tế còn hạn chế; vẫn còn tình trạng gian lận trong việc thực hiện chế độ thương binh, người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc màu da cam; việc triển khai cấp đất tái định cư cho một số hộ dân xã Quang Phú còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; cần thắt chặt việc cấp phép và quản lý đối với tài nguyên cát tại xã Quang Phú; quan tâm xem xét chế độ bảo hiểm y tế cho đội ngũ công an xã; cần khắc phục tình trạng sai lệch trong hồ sơ bảo hiểm y tế gây khó khăn trong khám chữa bệnh; xem xét hạ thấp số tuổi được hưởng chế độ cho người cao tuổi; việc triển khai Nghị định 136/2013-NĐ/CP của Chính phủ quy định chế độ hưởng trợ cấp cho người cao tuổi triển khai còn chậm; công tác kiểm tra tính xác thực của các đối tượng người có công, thương bệnh binh, người bị nhiễm chất độc màu da cam còn hình thức, chưa hiệu quả...

Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Hà Hùng Cường và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri. Các ý kiến còn lại được tập hợp bằng văn bản và trình lên kỳ họp Quốc hội tới đây xem xét giải quyết.

N.Mai