.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thứ Sáu, 03/10/2014, 11:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 2-10, tại xã Hồng Thủy (Lệ Thủy), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Khánh Nhung, giáo viên Trường trung cấp Y tế tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn.

>> Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Đại biểu Quốc hội trò chuyện với cử tri huyện Lệ Thủy.
Đại biểu Quốc hội trò chuyện với cử tri huyện Lệ Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe thông báo về tình hình kinh tế-hội của đất nước 9 tháng năm 2014, những giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong thời gian còn lại; dự kiến các nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII lần này dự kiến sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 13 dự án luật, giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Các cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc đồng tình và nhất trí cao trước những thành quả đã đạt được thời gian qua và các giải pháp sắp tới, đồng thời có các kiến nghị: cần quan tâm các chính sách về nông thôn, nông nghiệp, nông dân bởi sản phẩm nông nghiệp làm ra giá thấp, không có lãi; tiếp sức cho chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tấng, nhất là hệ thống nhà văn hóa thôn và hệ thống truyền thanh của địa phương, góp phần bảo đảm công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chế độ, chính sách và biên chế cho cán bộ xã; cần có chế tài kiểm soát và xử lý nghiêm nạn hàng giả, hàng lậu trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho đời sống người dân; cơ quan chức năng cần có phương án xử lý những hậu quả do việc nâng cao mặt đường gây ra độ dốc lớn của dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1, ảnh hưởng đến dân sinh trong thời gian qua; quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng internet, tránh tình trạng thông tin sai lệch, tạo dư luận không tốt trong xã hội; một số vấn đề liên quan đến việc triển khai kinh tế hợp tác xã; chế độ trợ cấp cho người già, công tác rà soát người có công còn qua loa, chưa sâu sát; đề nghị xử lý nghiêm và có thông tin phản hồi cho người dân về những sai phạm trong xây dựng nông thôn mới ở Tân Thủy; tiến độ và việc đền bù một số dự án trên địa bàn còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; giám sát công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại và thực hiện chế độ cho người có công; một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và đền bù trong quá trình thi công dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1...

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh tại thị trấn Quán Hàu. Cử tri huyện Quảng Ninh kiến nghị: cần đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng cho nhân dân trên địa bàn có rừng; sớm điều chỉnh, bố trí lại ruộng đất ở nông thôn sát với thực tế lao động địa phương; giải quyết kịp thời các vấn đề tranh chấp, khiếu nại về đất đai; sớm bố trí cán bộ sau khi đã được tỉnh cử đi học các trường chuyên nghiệp theo diện cử tuyển ở các xã miền núi trên địa bàn huyện Quảng Ninh; cần quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, bản và chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; và người có công với nước…

Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Hà Hùng Cường và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri. Các ý kiến còn lại được tập hợp bằng văn bản và trình lên kỳ họp tới xem xét giải quyết.

N.Mai