.

Mỹ tuyên bố vẫn tuần tra ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc phản đối

Thứ Hai, 03/07/2017, 08:27 [GMT+7]

Ngày 2-7, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Sputnik rằng các hành động của Washington ở Biển Đông là phù hợp với luật pháp quốc tế, và Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển và hoạt động “ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.”

Một góc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Nguồn: AFP)
Một góc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Nguồn: AFP)

Đại diện này khẳng dịnh: “Lực lượng Mỹ hoạt động ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở hằng ngày. Tất cả các hoạt động này được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và chứng minh rằng Mỹ sẽ thực hiện các hoạt động hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép.”

Bên cạnh đó, đại diện này cũng chỉ ra Mỹ có một chương trình Chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) toàn diện, nhằm mục đích thách thức các tuyên bố chủ quyền biển thái quá, qua đó duy trì các quyền, quyền tự do, cũng như việc sử dụng biển và không phận được bảo đảm cho tất cả các quốc gia.

Theo Vietnam+