.

Chiến sĩ Việt - Lào ấm nồng tình hữu nghị

Thứ Năm, 17/10/2013, 08:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Những câu chuyện, những hình ảnh đẹp về người lính biên phòng đã một lần nữa vun đắp thêm tình cảm đồng chí, anh em của 2 lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Sa vẳn Na Khệt và Khăm Muộn - Lào. Mỗi cử chỉ, mỗi việc làm đều là những kỷ niệm đẹp nhất hướng tới vun đắp mối quan hệ truyền thống hai nước, hai tỉnh, hai lực lượng.

Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na khệt - Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đối ngoại của Bộ Chỉ huy.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thực hành kiểm tra thực địa tại mốc quốc giới.
Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thực hành kiểm tra thực địa tại mốc quốc giới.

Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã tiến hành những biện pháp cụ thể có hiệu quả nhằm tăng cường mối quan hệ anh em đó, điển hình là công tác đào tạo và bồi dưỡng các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý biên giới Lào nhằm giúp bạn những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, thực hành trong công tác bảo vệ biên giới, qua đó để củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, sự phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình với Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt-Lào nói riêng; góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Qua gần một tháng học tập và công tác tại Quảng Bình, từ ngày 17-9 đến 9-10-2013, 25 đồng chí là cán bộ các đại đội Biên phòng, trợ lý biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt-nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã nắm bắt được những nội dung cơ bản về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, huấn luyện bắn súng K54 bài 1, một số nhận thức chung về lãnh thổ, biên giới quốc gia, hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam-Lào, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, công tác tuần tra bảo vệ biên giới và sử dụng bản đồ xác định đường biên giới; công tác vận động quần chúng, công tác kiểm soát, công tác trinh sát, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật bảo vệ biên giới.

Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh bạn đã có đợt kiểm tra nhận thức với kết quả đáng ghi nhận và được cấp chứng nhận tốt nghiệp nhằm đánh giá khả năng nghiệp vụ của từng học viên.

Thiếu tá Khăm Văn In Thạ Chắc -BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn-Lào (lớp trưởng lớp tập huấn nghiệp vụ) tâm sự: “Thời gian học tập ở đây, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, cả lớp chúng tôi rất buồn, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho Người suốt đêm và với tâm nguyện biến đau thương thành hành động, đem những kiến thức học được để khi trở về nước, chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng của mình phục vụ lực lượng và xây đắp tình hữu nghị Lào - Việt Nam, xứng đáng với công lao to lớn của Đại tướng”.

Đức Trí